Chủ nhật, 05/04/2026 21:40:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:03, 23/03/2016 GMT+7

Diễn văn kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2016) của đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Thứ 4, 23/03/2016 | 17:03:00 2,096 lượt xem

Kính thưa:

- Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

- Đồng chí Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

- Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

- Đồng chí Bùi Thanh Phong, nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

- Đồng chí Nguyễn Hữu Luật, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

- Đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch HĐND, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo tỉnh Sông Bé, Bình Dương, Bình Phước.

- Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí!       

Cách đây 41 năm, để chuẩn bị cho cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975, một sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong tiến trình diễn biến của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 – đó là ngày 23-3-1975, ngày giải phóng tỉnh Bình Phước.

 Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Và cũng nhân sự kiện này để họp mặt tri ân các đồng chí cán bộ lão thành, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Sông Bé, Bình Dương, Bình Phước.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Minh Triết - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sông Bé, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước, các tướng lĩnh, các cựu chiến binh, các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh cùng toàn thể đồng chí, đồng bào… Xin trân trọng gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, lời cám ơn sâu sắc!

Thưa các vị đại biểu và toàn thể đồng bào, đồng chí!

Cuộc trường chinh 21 năm chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, đâu đâu cũng thể hiện tinh thần quật cường, dũng cảm. Trong những năm cuối của cuộc chiến tranh, vai trò lịch sử và sự đóng góp của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Phước mà ngày xưa là hai tỉnh Bình Long và Phước Long có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân hai tỉnh đã từ thế giữ gìn lực lượng, đấu tranh chính trị đơn thuần chuyển sang thế tiến công, đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang với 3 mũi giáp công (quân sự, chính trị, binh vận). Nhân dân đã chiến đấu quyết liệt và liên tục trên mặt trận chống phá chương trình bình định, càn quét gom dân, lập ấp chiến lược của địch, tạo địa bàn đứng chân cho quân chủ lực, phục vụ cho yêu cầu căn cứ chiến lược và các nhiệm vụ chính trị của Trung ương Cục giao, xây dựng vùng bàn đạp tấn công Sài Gòn - sào huyệt cuối cùng của đế quốc Mỹ và tay sai.

Nổi bật là chiến dịch Phước Long - Bình Long 1965, mà trọng điểm là Phước Long - Đồng Xoài đã phá hàng loạt ấp chiến lược, dinh điền của địch, giải phóng trên 5 vạn dân; cùng với chiến thắng Bình Giã, Ba Gia và nhiều nơi khác trên chiến trường miền Nam, góp phần làm thất bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - ngụy, buộc Mỹ phải bị động chuyển sang chiến lược “chiến tranh cục bộ”, ồ ạt đưa quân Mỹ và quân chư hầu vào tham chiến miền Nam.

Trong cuộc chiến tranh chống lại chiến lược “chiến tranh cục bộ” đầy ác liệt, gian khổ và hy sinh, Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh Bình Long và Phước Long luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, ra sức xây dựng lực lượng cả về quân sự và chính trị, giữ vững thế tiến công và liên tục tiến công, cùng quân và dân miền Nam bẻ gãy hai gọng kềm “tìm diệt và bình định”, đánh bại hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967 của Mỹ - ngụy; tham gia cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, giành thắng lợi vang dội.

Có thể nói, năm 1969 và những tháng đầu năm 1970 là thời kỳ cách mạng miền Nam trải qua ác liệt và khó khăn gay gắt nhất. Nhưng đây cũng là thời kỳ quân và dân hai tỉnh Bình Long và Phước Long tỏ rõ tinh thần cách mạng, anh dũng kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách, bám trụ chiến trường, tiếp tục thế tiến công đánh địch, duy trì cơ sở, khôi phục phong trào, từng bước tạo thế, tạo lực và phát triển phong trào đấu tranh cách mạng.

Trước chuyển biến tình hình chiến trường, để chỉ đạo sát phong trào nhằm bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ sắp tới, ngày 30-1-1971, Trung ương Cục miền Nam ra Nghị quyết số 1/NQ giải thể Khu ủy Khu 10; tách tỉnh Quảng Đức về Khu 6 và thành lập Đảng bộ Phân khu Bình Phước (bao gồm Bình Long, Phước Long) trực thuộc Trung ương Cục, về chính quyền gọi là tỉnh Bình Phước, gồm các đơn vị: Lộc Ninh, Hớn Quản, Bù Đốp, Bù Đăng, Đồng Xoài, Chơn Thành, Bù Gia Mập. Nhiệm vụ của Phân khu ủy Bình Phước là tổ chức và lãnh đạo đánh bại âm mưu bình định của Mỹ - ngụy; giành dân, giành quyền làm chủ, kiên quyết đánh thắng các cuộc càn quét của địch để bảo vệ vững chắc vùng giải phóng và vùng căn cứ kháng chiến trên địa bàn phân khu, hỗ trợ đắc lực cho quần chúng nổi dậy phá ấp chiến lược, giành quyền làm chủ trên chiến trường.

 Đầu năm 1972, cùng với lực lượng chủ lực, quân và dân Bình Phước đã tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ giải phóng hoàn toàn các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập và từng mảng ấp chiến lược, mở rộng vùng căn cứ nối liền biên giới Campuchia thành hậu phương trực tiếp của chiến trường B2, góp phần buộc Mỹ phải chịu thất bại trên bàn hội nghị.

Hiệp định Paris được ký kết năm 1973, Mỹ chịu rút quân viễn chinh và chư hầu, chấm dứt dính líu vào cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam. Lộc Ninh trở thành thủ phủ của Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Bình Phước được vinh dự thay mặt nhân dân miền Nam và cả nước đón những người con chiến thắng từ các nhà tù Mỹ - ngụy trở về trong niềm thương yêu, xúc động và khâm phục.

Trong chiến dịch Đông Xuân 1974 - 1975, được sự chi viện của Trung ương và của Miền, quân và dân Bình Phước đã tấn công giải phóng hoàn toàn chi khu quận lỵ Phước Bình và đến ngày 6-1-1975, tấn công giải phóng tiểu khu - tỉnh lỵ Phước Long. Đây là lần đầu tiên một tỉnh của miền Nam được hoàn toàn giải phóng, là một đòn trinh sát chiến lược, tạo tiền đề cho Bộ Chính trị, Trung ương có quyết định và hạ quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam trong thời gian sớm nhất.

Phát huy thắng lợi, ta tiếp tục củng cố vùng giải phóng, đồng thời bao vây, tiêu diệt cụm cứ điểm An Lộc (Bình Long). Ngày 23-3-1975, Trung tâm tỉnh lỵ An Lộc, tỉnh Bình Long - trung tâm chính trị - hành chính, nơi đặt bộ máy chính quyền đầu não của tỉnh được giải phóng và cũng chính là nơi đặt bộ máy chính quyền đầu não của đối phương đã sụp đổ toàn diện về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Tỉnh Bình Phước được giải phóng.

Thưa các vị đại biểu và toàn thể đồng bào, đồng chí!

Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước 23-3-1975 không chỉ là một trang sử hào hùng trong cuộc đấu tranh bảo vệ quê hương của quân và dân tỉnh Bình Phước, mà còn là một trong những trang sử vẻ vang nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Có thể nói, Bình Phước vừa được xem là đại bản doanh - cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến, vừa là đầu mối, vừa là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, quyết định trực tiếp thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại. Đảng bộ và nhân dân Bình Phước đã phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường để vươn lên, kiên trì thực hiện các mục tiêu do Đảng đề ra, tin tưởng tuyệt đối đường lối của Đảng và vận dụng một cách sáng tạo vào điều kiện lịch sử cụ thể của địa phương, giành được những thắng lợi có tính chất bước ngoặt của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thưa các vị đại biểu và toàn thể đồng bào, đồng chí và quý vị đại biểu!

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, quân và dân tỉnh Sông Bé ngày xưa lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh trên toàn tuyến biên giới do bọn phản động Pôn pốt - Iêng Sa Ri gây ra. Sau chiến tranh, Sông Bé là địa phương gặp rất nhiều khó khăn do hậu quả chiến tranh để lại: Cơ sở hạ tầng yếu kém; các cơ sở sản xuất bị tê liệt. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Sau 21 năm cùng chia sẻ và quyết tâm phấn đấu, đến năm 1997, tỉnh Bình Phước được tái lập gồm 5 huyện phía Bắc của tỉnh Sông Bé. Nhưng Đảng bộ và nhân dân Bình Phước luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Trung ương và sự hỗ trợ chí tình, chí nghĩa của lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương, nên đã vượt qua khó khăn, xây dựng tỉnh ngày một khởi sắc. Kinh tế của tỉnh phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt hơn 10.000 tỷ đồng, thu ngân sách đạt gần 4.000 tỷ đồng. Quy mô sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp từ nhỏ bé, manh mún, đến nay toàn tỉnh đã có 12 khu công nghiệp đi vào hoạt động hiệu quả, giá trị sản xuất đạt hơn 9.500 tỷ đồng.

Kết cấu hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông và điện lưới quốc gia được đầu tư mạnh mẽ. Toàn tỉnh hiện có 493 tuyến đường với chiều dài hơn 4.400 km, trong đó quốc lộ 13, 14 đã nhựa hóa 100% và hiện đang tiếp tục nâng cấp mở rộng; 100% số xã đã có đường nhựa đến trung tâm xã và có 98% số hộ dân được sử dụng điện.

Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm, đã đưa 60% số xã ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn.

Giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ; giáo viên được chuẩn hóa, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 21%. Ngày càng có nhiều học sinh trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học, trong đó có nhiều em là người đồng bào dân tộc thiểu số. Chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch bệnh được cải thiện ngày càng tốt hơn.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố và nâng cao. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên. Cải cách hành chính, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt kết quả tích cực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, góp phần giữ vững và phát huy cao độ khối đại đoàn kết toàn dân. Quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa Bình Phước với các tỉnh giáp biên Campuchia và một số tỉnh của Lào không ngừng được củng cố, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững.

Thành tựu đạt được của 41 năm qua là cơ sở và tiền đề quan trọng để Bình Phước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện trong giai đoạn mới. Song, chúng ta cũng nghiêm túc nhìn nhận: Kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Chất lượng nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển. Khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế so với nhiều tỉnh trong khu vực chậm được thu hẹp. Quản lý nhà nước, cải cách hành chính chưa thực sự hiệu quả, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân…

Thưa đồng bào, đồng chí và quý vị đại biểu!

Khu rừng nhỏ hiền hòa nằm trong vùng giải phóng Lộc Ninh, gần với Trung ương Cục, sát với biên giới Campuchia, lại vừa gần với chiến trường tác chiến, được chọn làm đại bản doanh của lực lượng quân giải phóng. Đó chính là Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Một trong những địa chỉ đỏ, nơi đã ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là cơ quan tiền phương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ theo dõi, nghiên cứu tình hình chiến sự ở miền Nam, tham mưu kịp thời cho Quân ủy Trung ương đề ra những quyết sách mang tầm chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng miền Nam.

Tại nơi đây, ngày 8-4-1975, đồng chí Lê Đức Thọ, thay mặt Bộ Chính trị phổ biến Nghị quyết về thành lập Bộ chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định do đồng chí Văn Tiến Dũng làm Tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng làm Chính ủy. Đặc biệt, vào lúc 19 giờ ngày 14-4-1975, Bộ chỉ huy đã nhận Bức điện số 37TK của Bộ Chính trị đồng ý cho Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định chính thức được mang tên “Chiến dịch Hồ Chí Minh”. Ngày 26-4-1975, tại căn cứ này, Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã phát lệnh tổng tiến công cho năm cánh quân “Thần tốc” đánh thẳng vào sào huyệt cuối cùng của Mỹ - ngụy tại Sài Gòn, kết thúc 21 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta.

Di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam là một trong những biểu trưng về nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thế kỷ XX. Đó là: Nghệ thuật vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng trong xây dựng căn cứ địa cách mạng vững chắc, bên cạnh đó còn chứa đựng những giá trị mang tính nhân văn sâu sắc. Đây là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là minh chứng cho thế trận lòng dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam.

Để ghi nhận những đóng góp của Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, năm 1988, Bộ Văn hóa, Thông tin đã công nhận di tích căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam là di tích cấp quốc gia. Từ năm 1997 đến nay, di tích đã nhiều lần được trùng tu, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, cải tạo.

Từ năm 2012-2015, được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bình Phước đã lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam từ năm 1972-1975. Sau ba năm hoàn thiện thủ tục, ngày 23-12-2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam là di tích quốc gia đặc biệt. Và hôm nay, trong ngày kỷ niệm trọng thể 41 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Phước 23-3-1975, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước tự hào, vinh dự được đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt cho căn cứ.

Nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử của khu di tích, được sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lập thủ tục đầu tư trùng tu, cải tạo với tổng diện tích quy hoạch trên 3.200 ha. Trong đó, vùng lõi của khu di tích sẽ được phục dựng lại theo nguyên bản, đảm bảo tôn vinh giá trị và ý nghĩa lịch sử của khu di tích để khu di tích thực sự là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ, là điểm du lịch về nguồn hấp dẫn cho nhân dân trong nước, du khách quốc tế đến tham quan.

Trong nghi lễ trang nghiêm đón nhận Bằng di tích Quốc gia đặc biệt hôm nay, chúng ta kính cẩn tưởng nhớ đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, các tướng lĩnh cùng các anh hùng liệt sĩ đã từng chiến đấu, hoạt động tại khu di tích này và xin hứa sẽ quản lý, bảo vệ, trân trọng phát huy giá trị lịch sử của khu di tích.

Thưa các vị đại biểu và toàn thể đồng bào, đồng chí!

Ngày 23-3 và khu di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã là những ký ức không bao giờ quên của biết bao những chiến sĩ từng chiến đấu trên chiến trường Bình Phước, đặc biệt là các thế hệ cán bộ của tỉnh Bình Long, Phước Long và Sông Bé xưa kia, cũng như Bình Dương, Bình Phước ngày nay.

Mỗi chúng ta bày tỏ sự khâm phục và ghi lòng tạc dạ công lao của các anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã không quản ngại hy sinh gian khổ để có ngày 23-3 lịch sử.

Được sự đồng thuận của lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước quyết định lấy ngày 23-3 hàng năm là ngày họp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Sông Bé, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước để tỏ lòng biết ơn các đồng chí. Đồng thời coi đây là một nguồn động viên to lớn để lãnh đạo mỗi tỉnh luôn tự tin, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Sự đoàn kết gắn bó thủy chung giữa Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh trong suốt 20 năm qua là nguồn động viên, là nguồn sức mạnh to lớn giúp cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Phước vượt qua mọi khó khăn, thách thức; sự hỗ trợ về tài chính và đầu tư nhiều dự án, công trình giúp cho Bình Phước có điều kiện để phát triển vươn lên. Trong đó dự án Becamex Bình Phước là biểu tượng sinh động cho sự đoàn kết hợp tác giữa hai tỉnh.

Thưa các vị đại biểu và toàn thể đồng bào, đồng chí!

Tự hào về truyền thống hào hùng của quê hương và để không phụ lòng các bậc cha anh đi trước, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ trách nhiệm, gương mẫu, động viên nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh và lập thành tích ngay trong năm 2016 - năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội, góp phần thiết thực xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng giàu mạnh.

Tôi tin tưởng rằng, mọi người dân và thế hệ trẻ Bình Phước sẽ tiếp bước cha anh, phất cao lá cờ truyền thống của quê hương anh hùng, cùng nhân dân cả nước lập nên những thành tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xin trân trọng cảm ơn!

  • Từ khóa
15260

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?