Thứ 5, 25/04/2024 03:07:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 07:35, 26/05/2013 GMT+7

Di dời tạm thời chứng tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc

Chủ nhật, 26/05/2013 | 07:35:00 461 lượt xem


Di tích Nhà mồ Ba Chúc

Ngày 25-5, Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn và Ban quản lý Khu di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc đã làm lễ an vị cho 1.159 hộp sọ đầu của nhân dân bị Khmer Đỏ thảm sát trong chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1978 về nơi trưng bày tạm thời ngay cạnh chùa Phi Lai, cách khu di tích 100 mét.

Hoạt động này nhằm tiến hành xây dựng mới Khu di tích nhà mồ Ba Chúc, tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang và nhằm tạo thuận lợi cho khách thập phương đến tham quan, cúng viếng.

Khu di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc xây dựng mới trên diện tích 5 ha nằm giữa Chùa Phi Lai và Chùa Tam Bửu, nơi nhân dân Ba Chúc bị thảm sát, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang làm chủ đầu tư, từ nguồn kinh phí Trung ương và địa phương, dự kiến gần 30 tỷ đồng, bao gồm nhiều hạng mục công trình như: khu nhà mồ trung tâm rộng 500 m2; nhà trưng bày chứng tích hình ảnh, hiện vật, phương tiện dao, súng.... đã thảm sát nhân dân; nhà nghỉ tạm cho du khách đến tham quan, nghiên cứu, cúng viếng trong ngày; hồ nước với cây xanh xung quanh... 

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2018 - đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày chế độ diệt chủng Khomer Đỏ thảm sát nhân dân Ba Chúc.

Nhà mồ Ba Chúc được hình thành từ khi chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc, ngay tại vùng đất cách mạng, thánh địa của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (do sĩ phu yêu nước Ngô Lợi sáng lập), đến ngày 10-7-1980 được Bộ Văn Hóa thông tin (cũ) quyết định số 92/VH.QĐ xếp hạng là di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Nơi đây lưu giữ chứng tích tội ác của Khomer Đỏ đã tràn vào thị trấn Ba Chúc từ ngày 18-4 đến 29-4-1978, giết hại dã man 3.157 người dân vô tội của thị trấn (chủ yếu là tín đồ đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa). 

Khi chiến tranh kết thúc, một số hài cốt đã được thân nhân an táng, hiện còn 1.159 sọ đầu, trong đó có 1.017 sọ đầu đã được xác định tuổi và giới tính được lưu giữ bảo quản tại nhà mồ. 

Để xoa dịu những mất mát của thân nhân, hàng năm vào hai ngày 16 và 17-3 âm lịch, tỉnh An Giang tổ chức lễ giỗ tập thể cho các nạn nhân, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân An Giang đối với những người dân vô tội đã khuất và lên án tội ác chiến tranh.

Theo Ban quản lý Khu di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc, hiện nay mỗi ngày có trên 1.000 người đến tham quan, cúng viếng.

(Theo Vietnam+)

  • Từ khóa
90512

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu