Thứ 6, 26/04/2024 04:17:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:00, 15/09/2017 GMT+7

Đại hội đại biểu Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ 6, 15/09/2017 | 08:00:00 2,707 lượt xem

BP - Hôm qua 14-9, ngày làm việc thứ nhất của Đại hội đại biểu Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra tại hội trường UBMTTQVN tỉnh. Các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng 55/68 đại biểu dự đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự và chỉ đạo đại hội

Trong ngày làm việc thứ nhất, đại hội bầu đoàn chủ tịch, thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua các báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ II và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022; Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 họp phiên thứ nhất.

Đến tháng 11-2016, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh có 211 hội viên, sinh hoạt tại 6 chi hội. Nhiệm kỳ 2011-2017, hội chú trọng đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với các cơ quan Trung ương và đơn vị trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Hằng năm, hội đều tổ chức Ngày thơ Việt Nam, thu hút trên 25.000 lượt người tham dự; tổ chức 4 đợt trại sáng tác tại các tỉnh, thành bạn. Kết quả đã mang về nhiều tác phẩm hay, tiêu biểu có 42 tác phẩm được đánh giá cao. Hội cũng phát động sáng tác với chủ đề: “Đại thắng mùa xuân 1975”, “Quê hương con người Bình Phước”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Biển đảo quê hương”...

Đồng thời tích cực hưởng ứng cuộc thi sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Tỉnh ủy tổ chức năm 2013... Với những thành tích đạt được, hội được UBND tỉnh, Ủy ban Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tặng cờ thi đua.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa II cũng đã chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, như: Hoạt động công tác hội không đồng đều, ít có tác phẩm nổi trội, tính chuyên nghiệp chưa cao, tính sáng tác còn mờ nhạt, việc quảng bá tác phẩm gặp khó khăn. Về tổ chức: Nửa sau nhiệm kỳ, hoạt động của Ban Chấp hành xuống sức. Tình trạng mất dân chủ, vi phạm quy chế, điều lệ diễn ra dẫn đến khiếu kiện kéo dài không giải quyết dứt điểm. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo thanh tra toàn diện và đã có kết luận kiểm điểm cá nhân, tập thể Ban Chấp hành; đồng thời củng cố ban chấp hành để điều hành hoạt động hội.

Với khẩu hiệu: “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới”, đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Trong đó chú trọng nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đoàn kết nội bộ, thực hành dân chủ rộng rãi; xây dựng ban chấp hành vững mạnh thực chất, có tâm với nghề, có đạo đức nghề nghiệp, đổi mới phương thức hoạt động, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Với tinh thần dân chủ, trung thực, khách quan, đại hội đã bầu Ban Chấp hành hội khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 11 ủy viên.

Hôm nay, 15-9, đại hội tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng và sẽ được chúng tôi thông tin trên Bình Phước Online.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
18858

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu