Thứ 6, 26/04/2024 00:34:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:01, 28/08/2015 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan dân chính đảng

Thứ 6, 28/08/2015 | 10:01:00 1,680 lượt xem
BP - Ngày 27-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan dân chính đảng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra phiên chính thức. Tham gia đại hội có 194 đại biểu đại diện cho 2.414 đảng viên sinh hoạt tại 64 chi, đảng bộ trực thuộc. Tới dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Lợi, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng đảng, sở, ban, ngành của tỉnh.

Báo cáo chính trị trình đại hội nêu rõ:

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy khối triển khai hiệu quả 26 buổi thông tin thời sự; 22 lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị; tổ chức tập huấn cấp ủy, nghiệp vụ công tác đảng, tập huấn công tác đại hội cho cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở; tổ chức hội thi “Bí thư chi bộ giỏi”; tổ chức khảo sát 528 lượt người ở 23 chi, đảng bộ cơ sở về thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở chi, đảng bộ; việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, 2 đề án của Tỉnh ủy...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng đại hội

 

Trong nhiệm kỳ toàn Đảng bộ đã kết nạp 902 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Bình quân hằng năm có 67% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh; 12,5% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền; 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 21,3%. Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối đã thành lập 62 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra 62 lượt tổ chức đảng và 94 đảng viên là cấp ủy cơ sở...

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan dân chính đảng nhiệm kỳ V cũng nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm trong quy chế làm việc và thực hiện nhiệm vụ được phân công; lãnh đạo thực hiện nghị quyết đề ra, như: Có ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bị xem xét xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm; chưa có nhiều giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức đảng, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng, chậm triển khai...

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan dân chính đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối Cơ quan dân chính đảng trong nhiệm kỳ V, đồng thời yêu cầu: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan dân chính đảng nhiệm kỳ VI tiếp tục phát huy, học tập các tỉnh bạn, từ đó nghiên cứu, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc tại các cơ sở đảng trực thuộc...

Chiều cùng ngày, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa VI gồm 23 ủy viên (khuyết 2). Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh theo quy định.

Hôm nay 28-8, Ban Chấp hành khóa VI ra mắt đại hội, công bố kết quả phiên họp đầu tiên và làm lễ bế mạc.              

P.Dung

  • Từ khóa
13852

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu