Thứ 5, 28/03/2024 21:07:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:33, 20/12/2013 GMT+7

Đoàn kiểm tra Ủy ban quốc gia về sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam làm việc tại tỉnh

Thứ 6, 20/12/2013 | 16:33:00 1,719 lượt xem

Chiều qua (19-12), Đoàn kiểm tra Ủy ban quốc gia về sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam do ông Sơn Minh Thắng, Phó chủ nhiệm ủy ban đã làm việc tại tỉnh Bình Phước. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Theo báo cáo của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tại buổi làm việc, từ tỉnh đến huyện, thị xã và 111 xã, phường, thị trấn đều thành lập Ban vì sự tiến bộ phụ nữ. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015 ở cấp tỉnh là 16,36% (tăng 4,36% so với nhiệm kỳ trước); cấp huyện, thị xã là 15%; cấp xã, phường, thị trấn đạt 17,83%. Tỷ lệ đại biểu nữ tham gia HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 ở cấp tỉnh là 31,75%; cấp huyện 21,38%; cấp xã 21,7%.

Năm 2013, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 10.266 lao động, trong đó lao động nữ chiếm 48,7% (tăng 10,7% so với năm 2012). Tỷ lệ biết chữ của nam và nữ trong độ tuổi từ 15-40 ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn đạt 93,24%, tỷ lệ bỏ học và lưu ban của trẻ em gái ở các cấp, bậc học giảm đáng kể. Tỷ lệ giới tính khi sinh là 111 bé trai/100 bé gái.

Các thành viên của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã kiến nghị với đoàn kiểm tra 3 nội dung chính:

Nghiên cứu, xây dựng nguồn tài liệu hướng dẫn việc tuyên truyền và truyền thông để Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh hoạt động hiệu quả hơn.

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, hội thảo, tập huấn cho cán bộ lãnh đạo, chuyên viên phụ trách lĩnh vực bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

Tham mưu Chính phủ có chỉ thị về lồng ghép giới trong hoạch định chính sách và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng năm.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Sơn Minh Thắng, Trưởng đoàn đã đánh giá cao các mô hình “Bình đẳng giới” ở xã Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập), xã Lộc Tấn (huyện Lộc Ninh). Tuy nhiên, theo đánh giá của đoàn kiểm tra thì tỷ lệ nữ giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở vẫn còn rất thấp. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp tỉnh có 20 thành viên, nhưng chỉ có 3 thành viên là nữ. Tỉnh cần có những giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị trong thời gian tới. Đặc biệt, trong quy hoạch cán bộ nữ phải gắn liền với đào tạo, tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động cho cán bộ nữ.                        

Tuyết Ly

  • Từ khóa
5701

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu