Thứ 6, 26/09/2025 22:44:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 10:30, 08/10/2015 GMT+7

Cần làm rõ thông tin liên quan đến một số cán bộ ở phường Long Thủy

Thứ 5, 08/10/2015 | 10:30:00 949 lượt xem
BP - Thời gian qua, dư luận tại phường Long Thủy (Phước Long) xôn xao về việc 2 cán bộ chủ chốt của địa phương không đi học nhưng vẫn có bằng tốt nghiệp THPT và có dấu hiệu nhận tiền “chạy” nghĩa vụ quân sự, “chậm” chi trả tiền huấn luyện cho dân quân...

BÀI 1 KHÔNG ĐI HỌC VẪN CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP THPT?

Năm 2009, trước khi chia tách phường, một số đảng viên đã tố cáo 2 ông Hà Xuân Thuấn và Phạm Văn Du hiện là 2 cán bộ chủ chốt của phường Long Thủy không đi học nhưng vẫn có bằng tốt nghiệp THPT. Thế nhưng, sự việc vẫn không được làm rõ nên đến đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020, một số đảng viên của phường Long Thủy tiếp tục có đơn tố cáo bằng cấp của 2 cán bộ này.

KHÔNG ĐI HỌC VẪN CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP

“Hai cán bộ của Đảng bộ phường Long Thủy không đi học cấp 3 nhưng vẫn có bằng tốt nghiệp, đó là đảng viên Hà Xuân Thuấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường và Phạm Văn Du, Phó chủ tịch HĐND phường. Hai đảng viên này đã thiếu trung thực, lừa dối tổ chức, lừa dối Đảng nhiều nhiệm kỳ... Vì vậy, chúng tôi kiến nghị các cấp lãnh đạo của Đảng xem xét kiểm tra, nếu đúng phải xử lý ngay” - đó là nội dung đơn kiến nghị của đảng viên phường Long Thủy. Tại đại hội Đảng bộ phường ngày 7-4-2015, đảng viên chi bộ ở các khu phố 2, 3, 4, 5 cũng có ý kiến về vấn đề này.

Đơn kiến nghị và bằng tốt nghiệp THPT của 2 cán bộ phường Long Thủy được cho là không đi học vẫn có bằng

Ông Phí Hải An, Chủ tịch UBND phường Long Thủy cho biết: “Trước khi diễn ra đại hội Đảng bộ phường khoảng 7 ngày, một số đảng viên đã có đơn kiến nghị gửi các cấp chính quyền xem xét tư cách đối với 2 đồng chí Thuấn và Du vì “từ năm 2000 đến nay không đi học vẫn có bằng tốt nghiệp THPT”. Tuy nhiên, do chỉ cách đại hội Đảng bộ phường 7 ngày nên đơn chưa được giải quyết. Sự việc đến nay vẫn chưa được xác minh, làm rõ và có ý kiến kết luận”. Một số đảng viên cho biết thêm: “Chúng tôi sống và sinh hoạt ở Đảng bộ này đã hàng chục năm, chưa khi nào thấy đồng chí Thuấn và Du đi học nhưng vẫn có bằng tốt nghiệp THPT rồi học lên các lớp đại học, cao đẳng... Đồng chí Du hiện đang học lớp cao cấp lý luận chính trị và là cán bộ nguồn của phường. Chúng tôi rất mong ngành chức năng và chính quyền địa phương điều tra làm rõ về vấn đề này”.

Có ý kiến cho rằng, trước kia cán bộ xã, phường do dân bầu, xã cử, chưa có nhiều quyền lợi, nhưng từ khi thực hiện Luật Cán bộ, công chức được hưởng lương theo bằng cấp thì trình độ học vấn của đội ngũ cán bộ, công chức cũng được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, những gian dối trong sử dụng bằng cấp vì thế cũng được phát giác nhiều hơn. 

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NÓI GÌ?

Trao đổi với chúng tôi, bà Bùi Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy phường Long Thủy cho biết: “Nội dung đơn tố cáo như đã từng tố cáo ở nhiệm kỳ trước. Ban Tổ chức Thị ủy Phước Long đã xác minh làm rõ. Theo đó, bằng tốt nghiệp THPT của 2 đồng chí Thuấn và Du đều là bằng thật. Còn việc đi học thì có nhiều hình thức như học từ xa, học tại chức...”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, từ xưa tới nay, chỉ có đại học mới có hệ đào tạo từ xa, tại chức... còn “học văn hóa từ xa” thì... chưa thấy bao giờ!. Còn việc ông Thuấn, ông Du học như thế nào, ở đâu, rất mong ngành chức năng làm rõ.

Theo thông tin từ bằng tốt nghiệp, cả hai ông Hà Xuân Thuấn và Phạm Văn Du đều tốt nghiệp hệ bổ túc THPT, Trường đào tạo nghề khu vực Miền Nam, nay là Trường cao đẳng nghề số 8 (Bộ Quốc phòng), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ông Hà Xuân Thuấn sinh năm 1963, trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp ngày 6-6-2005; ông Phạm Văn Du, sinh năm 1973, trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp ngày 4-6-2004. Tuy nhiên, theo điều tra của phóng viên, Trường cao đẳng nghề số 8 được thành lập ngày 16-9-1991 sau 7 lần đổi tên. Năm 2007, trường mới lấy tên là Cao đẳng nghề số 8 trên cơ sở nâng cấp Trường dạy nghề số 8 (Bộ Quốc phòng). Năm 2004, 2005, trường mang tên là Trường dạy nghề số 8, trong khi bằng tốt nghiệp của hai ông Thuấn và Du đều mang tên Hội đồng thi Trường đào tạo nghề khu vực Miền Nam?

Ai đúng, ai sai, sự việc đã được xác minh hay chưa và như thế nào là những câu hỏi dư luận đặt ra và đang chờ câu trả lời từ phía các cơ quan chức năng ở Phước Long.

Bà Thúy còn cho biết thêm: “Trước kia, tôi là nhân viên Ban Tổ chức Thị ủy nên biết rất rõ, Ban Tổ chức Thị ủy đã xác minh bằng cấp của đồng chí Thuấn và Du. Nay có đơn phản ánh nữa, tôi nghĩ đây là ý đồ cá nhân của một ai đó... và tại đại hội Đảng bộ phường, chúng tôi đã trả lời cụ thể về vấn đề này nên sẽ không xác minh nữa”.

Một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Thị ủy cho biết: “Thị ủy Phước Long cũng đã nhận được đơn tố cáo này. Do gần ngày diễn ra đại hội Đảng bộ phường Long Thủy nên Thị ủy đã hướng dẫn Đảng bộ phường không giải quyết ngay, mà đây là nhiệm vụ Ban chấp hành nhiệm kỳ mới phải giải quyết sau đại hội. Nếu Bí thư Đảng ủy phường nói, nhiệm kỳ trước 2 đồng chí Thuấn và Du cũng bị tố cáo và đã được kiểm tra, xác minh thì chúng tôi sẽ tìm lại hồ sơ cán bộ để xem xét và tìm hiểu tại sao nhiệm kỳ này người dân lại tiếp tục tố cáo?”.

Ngày 18-9, vị cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Phước Long cho biết thêm: “Trong hồ sơ cán bộ của cả hai đồng chí Thuấn và Du đều chưa có văn bản, giấy tờ nào thể hiện việc xác minh thông tin tố cáo. Còn sự việc cụ thể thế nào phóng viên phải liên hệ với Văn phòng Thị ủy để nắm thêm thông tin”.

PVNC

  • Từ khóa
92736

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?