Thứ 6, 29/03/2024 06:12:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:56, 05/07/2013 GMT+7

45 sản phẩm sẽ được trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

Thứ 6, 05/07/2013 | 10:56:00 435 lượt xem

Sáng ngày 4-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VI, năm 2012-2013, để nghe báo cáo tiến độ triển khai và đánh giá kết quả chung khảo cuộc thi.


47 nhà sáng tạo nhí được vinh danh tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ V năm 2011-2012

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VI năm 2012-2013 được phát động từ tháng 7-2012. Đến nay, toàn tỉnh có trên 3.600 mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi. Ban tổ chức các huyện, thị đã lựa chọn 171 mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Kết quả có 81 mô hình, sản phẩm vào vòng chung khảo. Trong đó, lứa tuổi nhi đồng có 26 mô hình, sản phẩm; tuổi thiếu niên 32 mô hình, sản phẩm và 23 mô hình, sản phẩm của các thí sinh lứa tuổi thanh niên. Ban tổ chức dự kiến sẽ trao giải cho 45 sản phẩm, mô hình có tính sáng tạo và khả năng ứng dụng cao.
Từ năm 2010 đến 2012, tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, tỉnh Bình Phước đã đoạt 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 6 giải khuyến khích. Đặc biệt, sản phẩm máy thái củ mì của em Nguyễn Tiến Hoàng (Bù Đốp) và phần mềm KFMouse - Giải pháp cho người khuyết tật của em Đậu Bá Kiên (Bù Đăng) đã đoạt huy chương bạc tại Triển lãm quốc tế sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần thứ 7 và 8 được tổ chức tại Thái Lan và Malaysia.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến thời gian, thời điểm phát động cuộc thi; kinh phí hỗ trợ các thí sinh từ vòng cơ sở. Hầu hết các ý kiến cho rằng: Ban tổ chức cần nghiên cứu để những mô hình sáng tạo đã đoạt giải được ứng dụng vào cuộc sống.  

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng giao Sở Khoa học - Công nghệ phối hợp với Tỉnh đoàn, các huyện, thị, đơn vị liên quan chủ động triển khai cuộc thi sâu rộng ở các cấp; tạo điều kiện cho các sản phẩm, mô hình đoạt giải cao được ứng dụng vào cuộc sống; vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia quỹ sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, tạo ra xu thế thi đua sôi nổi trong lĩnh vực sáng tạo khoa học, công nghệ.

Thanh Thủy

  • Từ khóa
83278

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu