Thứ 7, 20/04/2024 05:41:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 00:00, 23/10/2011 GMT+7

Người du học bằng ngân sách Nhà nước - phải đền bù chi phí đào tạo nếu vi phạm

Chủ nhật, 23/10/2011 | 00:00:00 299 lượt xem

Theo mạng Giáo dục - Education Network, Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa công bố dự thảo quyết định quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

Theo đó, lưu học sinh nhận học bổng ngân sách Nhà nước, học bổng Hiệp định nếu hoàn thành chương trình học tập với kết quả xuất sắc trước thời gian quy định ghi trong quyết định cử đi học, có văn bản xác nhận của cơ sở đào tạo nước ngoài, được hưởng 50% số tiền sinh hoạt phí của thời gian hoàn thành trước hạn. Lưu học sinh nhận học bổng ngân sách Nhà nước nếu có thành tích xuất sắc trong học tập và được cơ sở đào tạo nước ngoài miễn hoặc giảm học phí hoặc được cấp học bổng, có văn bản xác nhận của cơ sở đào tạo nước ngoài thì được xem xét thưởng.

Lưu học sinh phải đền bù chi phí đào tạo, nếu: không tham gia khóa học khi đã làm đầy đủ các thủ tục nhập học và đã được cấp kinh phí đào tạo; tự ý bỏ học, thôi học trong thời gian được cử đi đào tạo; tham gia khóa học đầy đủ thời gian quy định nhưng không được cấp văn bằng, chứng nhận đã hoàn thành khóa học do nguyên nhân chủ quan; vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, vi phạm các quy định của cơ sở đào tạo và bị thôi học, đuổi học hoặc trục xuất về nước; bỏ việc hoặc tự ý thôi việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định…

TH

  • Từ khóa
82472

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu