Thứ 5, 25/04/2024 12:16:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 15:09, 13/05/2011 GMT+7

Việt Nam tham dự Giải bơi lội Malaysia mở rộng

Thứ 6, 13/05/2011 | 15:09:00 424 lượt xem
Các vận động viên chuẩn bị bước vào đường đua xanh
Đoàn Việt Nam, gồm 9 tay bơi Nguyễn Hữu Việt, Phạm Thanh Nguyện, Võ Thái Nguyên, Nguyễn Thị Ánh Viên, Lê Thị Mỹ Thảo, Hoàng Quý Phước, Dương Thị Thơm, Trần Tâm Nguyện và tiểu ngư Nguyễn Thị Kim Tuyến đã tham dự Giải bơi lội Malaysia mở rộng.

Giải bắt đầu tranh tài từ ngày 12-5, với sự tham dự của các vận động viên bơi lội của 12 đội tuyển.

Giải bơi lội Malaysia mở rộng không chỉ là cơ hội để các tuyển thủ quốc gia có dịp cọ xát mà còn là một cuộc sát hạch để các vận động viên đạt chuẩn, giành vé tham dự Giải bơi vô địch thế giới lần thứ 14 và và Olympic 2012.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, đoàn Việt Nam đã giành ba huy chương vàng và một huy chương bạc, trong đó Võ Thái Nguyên đoạt hai huy chương vàng, một cho 400m phối hợp nam và một cho 200m bướm nam, Nguyễn Thị Kim Tuyến đoạt huy chương vàng 200m bướm nữ và Nguyễn Thị Ánh Viên, một gương mặt trẻ vừa mới được tuyển chọn từ đội trẻ quốc gia, giành huy chương bạc 400m phối hợp nữ.

Cũng trong ngày thi đấu đầu tiên này, kình ngư số một Việt Nam, người đã có trong tay ba tấm Huy chương vàng SEA Games Nguyễn Hữu Việt đã bị loại do sức khỏe và phong độ thi đấu không ổn định.

Trưởng đoàn Việt Nam Đinh Việt Hùng cho biết để đủ điều kiện tham gia Giải bơi vô địch thế giới được tổ chức vào tháng Bảy tới tại Thượng Hải, Trung Quốc, các động viên bơi lội Việt Nam phải tham gia và đạt chuẩn tại Giải bơi lội Malaysia mở rộng này.

Giải vô địch thế giới cũng sẽ là đấu trường để các vận động viên trên toàn thế giới thi đấu và đạt chuẩn để có đủ điều kiện tham dự Olympic 2012 tại London.

Các vận động viên đạt thành tích cao tại Malaysia mở rộng lần này sẽ tranh tài để đạt chuẩn tham dự Giải bơi vô địch thế giới vào ngày thi đấu cuối cùng 15-5.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
99381

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu