Thứ 6, 29/03/2024 03:57:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 13:31, 27/01/2015 GMT+7

Phải để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra

Thứ 3, 27/01/2015 | 13:31:00 484 lượt xem
BP - Lại thêm một công trình giao thông nông thôn ở Hớn Quản khiến người dân ôm đơn đi tố lãnh đạo xã và nhà thầu (Báo Bình Phước ngày 23-10-2014 có bài “Xã An Phú (Hớn Quản): Khuất tất làm đường, không rõ ràng thu tiền ủng hộ”, ngày 23-1-2015 đăng bài “Vì sao Chủ tịch UBND xã Phước An bị tố cáo?”).

3 tháng trước nhân dân thấy công trình vừa làm xong đã hư hỏng, nhà thầu còn lợi dụng việc làm đường để lấy sỏi đỏ trong vườn của dân đem đi bán lấy tiền cá nhân nên làm đơn tố cáo. Vụ việc vỡ lở, thì ra, với bề mặt và độ dày tương tự, nhưng nâng cấp đường sỏi đỏ ở An Phú lại mất kinh phí gấp 1,5 lần làm đường... bê tông ở các xã thuộc huyện Chơn Thành, thị xã Bình Long. Nông dân các huyện, thị khác tự thiết kế đường bê tông bởi nó quá đơn giản với họ. Còn ở An Phú, làm bằng tiền ngân sách nhà nước, lại mất 75 triệu đồng chi phí thiết kế nâng cấp 330m đường sỏi đỏ.

Tưởng những chuyện như thế chỉ có ở An Phú. Nhưng đúng 3 tháng sau, các cựu chiến binh trong ban giám sát đầu tư cộng đồng xã Phước An cũng ôm đơn lên huyện Hớn Quản tố cáo lãnh đạo xã và nhà thầu sai phạm khi làm đường giao thông nông thôn. Lần này, từ sự tính toán chặt chẽ, chính xác của các cựu chiến binh, nhà thầu buộc phải thừa nhận với cơ quan kiểm tra của huyện là công trình đã bị làm thiếu 219 bao xi măng so với thiết kế kỹ thuật được phê duyệt (1.099/1.318 bao).

Và điều đáng chú ý hơn là cả hai vụ việc đều liên quan đến một công ty tư nhân: TNHH tư vấn xây dựng Thuận Lộc ở Đồng Xoài, với vai trò thiết kế kỹ thuật nâng cấp 330m đường sỏi đỏ ở An Phú và thi công 2 tuyến đường bê tông ở Phước An. Đặc biệt nữa, hai tuyến đường ở Phước An, Công ty TNHH Thuận Lộc không chỉ là đơn vị thi công mà còn là đơn vị... tư vấn lập dự án và thiết kế kỹ thuật.

Trong vụ việc xảy ra tại Phước An, Huyện ủy Hớn Quản đã có chỉ đạo kịp thời và yêu cầu cơ quan chức năng của huyện chỉ quyết toán đúng thực tế xây dựng, qua đó giữ lại được phần ngân sách nhà nước xém bị rút ruột, đồng thời cũng lấy lại niềm tin cho nhân dân. Thế nhưng, liên tiếp những vụ việc bị phát hiện, tố cáo và sai phạm được phơi bày, không khó hiểu khi nhân dân không chỉ hai xã Phước An và An Phú mà tất cả các xã trong huyện đều lo lắng về chất lượng công trình giao thông trên xã mình, đặc biệt là công trình có sự tham gia của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thuận Lộc như đã nói ở trên.

Và vì thế, người dân đang chờ đợi sự quản lý chặt chẽ hơn từ Huyện ủy, UBND huyện Hớn Quản trong việc thực hiện các dự án, xây dựng công trình nông thôn, trong đó có làm đường nông thôn mới, thậm chí có thể thanh, kiểm tra lại những công trình có nghi vấn, đồng thời sát sao hơn trong chỉ đạo, giám sát việc chọn nhà thầu, đối tác tư vấn, thi công của các xã. Bởi lẽ, trong khi ngân sách khó khăn nhiều năm qua, Nhà nước vẫn cố gắng thực hiện các công trình nhằm nâng cao đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cho người dân nông thôn nghèo, thì không thể chấp nhận được những đồng ngân sách chắt chiu ấy lại bị trục lợi, rút ruột.

Trần Phương

  • Từ khóa
108457

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu