Thứ 6, 29/03/2024 08:38:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:00, 25/09/2013 GMT+7

Giao ba bộ Cồng chiêng cho buôn Nui dân tộc Êđê

Thứ 4, 25/09/2013 | 09:00:00 498 lượt xem


Một lễ hội cồng chiêng

Ngày 24-9, tại Nhà văn hóa cộng đồng buôn Nui, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông đã làm lễ bàn giao 3 bộ cồng chiêng cho buôn người dân tộc Êđê.

Trước khi bàn giao cồng chiêng cho buôn, các nghệ nhân tại xã Tâm Thắng đã tiến hành chỉnh chiêng theo đúng tiết tấu âm vang của mỗi loại chiêng. Đây là những bộ cồng chiêng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trang bị cho các nhà văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhằm gìn giữ nét văn hóa đặc sắc truyền thống của các dân tộc. 

Việc bàn giao cồng chiêng cũng nằm trong chuỗi hoạt động của Đề án bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lễ hội-hoa văn-cồng chiêng và nhạc cụ của các dân tộc thiểu số tại chỗ giai đoạn 2010-2015 của tỉnh Đắk Nông.

Trong số ba bộ cồng chiêng được bàn giao cho buôn Nui dân tộc Êđê, hai bộ sẽ được sử dụng tại buôn để đánh trong các dịp lễ hội, các cuộc thi, dạy cồng chiêng cho các thanh niên trong buôn… còn một bộ sẽ được các nghệ nhân Cồng chiêng của buôn sử dụng tại trường dân tộc nội trú của huyện Cư Jút để dạy cồng chiêng cho con em người đồng bào dân tộc thiểu số đang học tại trường.

(Theo TTXVN)

  • Từ khóa
90616

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu