Thứ 6, 29/03/2024 17:29:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:00, 30/01/2020 GMT+7

Xuân trên đô thị năng động

Nguyễn Mảng
Thứ 5, 30/01/2020 | 07:00:00 241 lượt xem
BPO - Mảnh đất Bình Long bị tàn phá khốc liệt trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, nay đã “khoác lên mình” nhiều công trình kiến trúc hiện đại với gam sắc màu của một đô thị năng động làm nức lòng các thế hệ sinh sống nơi đây. Một mùa xuân mới lại về, mang theo bao đổi thay trong niềm hân hoan, phấn khởi với quyết tâm xây dựng thị xã trở thành đô thị xanh - sạch - đẹp tiêu biểu ở khu vực phía Tây Nam của tỉnh.

DẤU ẤN MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Trên chặng đường phát triển, Bình Long có bước chuyển mình rõ nét từ khi nâng cấp thành thị xã vào năm 2009. Ngày trước, chỉ có thị trấn An Lộc mang diện mạo đô thị thì nay, tất cả các phường An Lộc, Phú Thịnh, Phú Đức, Hưng Chiến và 2 xã Thanh Lương, Thanh Phú đều có tốc độ đô thị hóa nhanh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Long tại lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thị xã (1-11-2009 - 1-11-2019)

Là người con của quê hương Bình Long, nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Việt Cường, cho biết: Tôi luôn quan tâm, theo dõi những chủ trương, chính sách thiết thực, vì dân của Đảng bộ, chính quyền thị xã nên nhận thấy, Bình Long đã có sự thay đổi mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Thị xã còn được tỉnh ưu tiên đầu tư nhiều nguồn cho phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, tập trung chủ yếu là hạ tầng giao thông. Đây là điểm mấu chốt tạo nên diện mạo mới, hiện đại cho đô thị trẻ năng động ngày nay.

Không chỉ thể hiện ở bề rộng mà nét xuân ở Bình Long còn thể hiện cả ở chiều sâu, đó là đời sống người dân ngày càng được cải thiện và nâng lên. 10 mùa xuân đi qua với biết bao đổi thay trên mảnh đất Bình Long. Đặc biệt, thị xã đã huy động hiệu quả mọi nguồn lực đưa 2 xã Thanh Lương, Thanh Phú về đích nông thôn mới và Bình Long được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Năm 2019 khép lại với nhiều yếu tố bất lợi, như giá các mặt hàng nông sản chủ lực trên địa bàn ở mức thấp, dịch tả heo châu Phi bùng phát... gây nhiều khó khăn cho đời sống người dân. Thế nhưng, chính quyền và người dân nơi đây vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và đạt nhiều kết quả khả quan. Ông Vũ Hồng Dương, Chủ tịch UBND thị xã Bình Long, cho biết: Với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và người dân, kinh tế, xã hội thị xã tiếp tục chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm ước đạt 12%, bảo đảm như kỳ vọng của năm bứt phá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - dịch vụ. Trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp đến nay gấp hơn 8 lần, thương mại gấp 6 lần so với năm 2009. Năm 2019, tổng thu ngân sách đạt khoảng 400 tỷ đồng, gấp 4 lần so với năm 2009, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi thường xuyên và đầu tư xây dựng của địa phương.

TĂNG TỐC ĐỂ PHÁT TRIỂN

Không chỉ khoác trên mình diện mạo mới, sự kiện chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã vừa qua là niềm vinh dự để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây có thêm động lực, phấn đấu đưa Bình Long phát triển lên tầm cao mới. Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bình Long Nguyễn Minh Hợi phấn khởi cho biết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đã đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI đề ra. Những năm tới, Bình Long tiếp tục tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng đô thị. Đồng thời phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm, sớm hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn đô thị loại III, gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đồng thời, quan tâm đúng mức các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội...

Trong niềm vui đón xuân mới, Chủ tịch UBND thị xã Vũ Hồng Dương chia sẻ: “Để tạo sự bứt phá trong năm 2020, thị xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế, xã hội. Trọng tâm là triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu trung tâm hành chính mới thị xã. Đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chức năng, nhiệm vụ từng cấp, từng ngành và giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, như ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội...”.

Sắc xuân đang ngập tràn trên khắp phố phường mang theo niềm tin vào tương lai. Hy vọng, từ sự bứt phá này, thị xã Bình Long sẽ cán đích các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020.

Phát huy thành quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Bình Long phấn đấu năm 2020 tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất 11,2%. Cơ cấu kinh tế nông - lâm - thủy sản 11,21%, công nghiệp - xây dựng 43,12%, thương mại - dịch vụ 45,67%. Thị xã phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 400 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 2.500 lao động, không còn hộ nghèo...

  • Từ khóa
32668

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu