Thứ 6, 29/03/2024 14:39:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 18:02, 13/12/2013 GMT+7

Phó phòng phát triển kinh doanh ngân hàng Habubank Đồng Xoài lãnh án 13 năm tù

Thứ 6, 13/12/2013 | 18:02:00 3,300 lượt xem

Lún sâu vào cá độ bóng đá, Phạm Xuân Lâm, dưới mác là Phó phòng phát triển kinh doanh ngân hàng Habubank chi nhánh tại thị xã Đồng Xoài, đã lừa đảo vay mượn hơn 1 tỷ đồng của khách hàng Habubank, sau đó bỏ trốn. Hôm nay, 13-12, Lâm đã phải lãnh bản án 13 năm tù.

Tháng 10-2010, Phạm Xuân Lâm, SN 1980, hộ khẩu thường trú thôn Đại Phong 1, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đến tạm trú tại ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú.

Tháng 4-2011, Lâm được Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Ngân hàng Habubank) chi nhánh tại thị xã Đồng Xoài, tuyển dụng vào làm việc và giữ chức vụ Phó phòng phát triển kinh doanh.


Phạm Xuân Lâm trong phiên xét xử sơ thẩm của TAND tỉnh ngày 13-12-2013

Đầu năm 2012, Lâm tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet. Khi thua độ chung tiền, thắng độ thì bị người khác thiếu lại dẫn đến Lâm nợ của nhiều người (không rõ lai lịch) khoảng 700 triệu đồng.

Để có tiền, Lâm đến gặp một số khách hàng quen của ngân hàng hỏi mượn tiền để về đáo hạn ngân hàng cho người khác. Khi mượn tiền Lâm có viết giấy biên nhận rồi dùng tiền vay mượn trả nợ cho những người đã vay trước và tiếp tục cá độ bóng đá để gỡ lại. Ngày càng lún sâu, đến khi không còn khả năng trả nợ, bị đòi nợ nhiều lần thì Lâm trả lại một ít và xin khất nợ, sau đó xin nghỉ việc, bỏ trốn.

Cụ thể, Lâm đã lừa vay tiền 5 trường hợp:

Ngày 20-2-2012, Lâm mượn 200 triệu đồng của anh Đặng Văn Cường, SN 1971, trú thôn 2, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập, để cá độ bong đá qua mạng internet. Anh Cường nhiều lần gặp đòi nợ, Lâm chỉ trả cho anh Cường được 60 triệu đồng.

Ngày 2-3-2012, Lâm đến nhà anh Vũ Đức Bộ, SN 1959, trú ấp 6, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài đôn đốc trả vốn vay 900 triệu đồng. Anh Bộ đưa trước 500 triệu đồng để Lâm đem về trả trước cho ngân hàng Habubank nhưng Lâm chỉ đem về trả cho ngân hàng 400 triệu đồng. Đến ngày 3-3-2012, anh Bộ đến ngân hàng để trả tiếp số tiền còn lại 400 triệu đồng thì Lâm nói với anh Bộ là đã mượn 100 triệu đồng, hẹn 2 ngày sau trả. Anh Bộ nhiều lần gặp đòi nợ, Lâm chỉ trả được 60 triệu đồng.

Ngày 7-3-2012, Lâm mượn 200 triệu đồng của chị Trần Thị Ngọc Tuyền, SN 1971, trú tại khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài và hẹn hôm sau sẽ trả. Tuy nhiên, sau đó Lâm chỉ trả cho chị Tuyền được 20 triệu đồng.

Ngày 8-3-2012, Lâm mượn 310 triệu đồng của chị Huỳnh Thị Kim Phượng, SN 1982, trú tại khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, sau đó chỉ trả cho chị Phương được 30 triệu đồng.

Ngày 22-3-2012, Lâm mượn 300 triệu đồng của chị Trần Thị An, SN 1979, trú tại khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, đến nay chưa trả được đồng nào.

Ngày 16-4-2012, Lâm xin nghỉ việc rồi bỏ trốn. Ngày 9-9-2012 Lâm đến đầu thú tại Công an thị xã Đồng Xoài.

Hôm nay 13-12-2013, hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên bố Phạm Xuân Lâm phạm tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tuyên phạt Lâm 13 năm tù giam.

Vụ án là bài học đắt giá cho những ai có máu đỏ đen hoặc ảo tưởng có thể kiếm tiền từ cá độ bóng đá.

T.A.T

  • Từ khóa
23844

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu