Thứ 6, 19/04/2024 20:08:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:41, 06/05/2015 GMT+7

Đại hội Đảng bộ Cục Thuế và Chi bộ Đồn biên phòng Bù Đốp

Thứ 4, 06/05/2015 | 10:41:00 1,888 lượt xem
BP - Ngày 5-5, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trịnh Thị Nga, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan dân chính đảng dự và chỉ đạo đại hội.


Đồng chí Trịnh Thị Nga, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan dân chính đảng chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Thuế luôn chú trọng công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt là việc triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đảng bộ cũng từng bước đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên toàn cơ quan. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ kết nạp được 15 đảng viên, đạt 150% so với chỉ tiêu đề ra và được Đảng ủy Khối cơ quan dân chính đảng công nhận đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh 5 năm liền, được Tỉnh ủy tặng cờ thi đua trong cả nhiệm kỳ. Hiện nay, Đảng bộ có 4 chi bộ trực thuộc với 54 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thuế và thu ngân sách giai đoạn 2010-2015 trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ qua là công tác theo dõi, tổng hợp phân tích dự báo biến động của thị trường giá cả nông sản chủ lực của địa phương còn nhiều hạn chế; công tác xử lý nợ đọng thuế ở một số ngành, lĩnh vực kinh doanh vẫn còn nhiều bất cập, nhất là nợ thuế ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh...

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Thuế đề ra các mục tiêu: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; phấn đấu kết nạp từ 10 đảng viên trở lên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải tiến lề lối làm việc của ngành thuế; phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được giao từ 3% trở lên.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trịnh Thị Nga đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ Cục Thuế tỉnh. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy Đảng bộ Cục Thuế nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy tinh thần tập trung dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến vào các văn kiện cấp trên, nhất là dự thảo văn kiện của Đảng ủy Khối cơ quan dân chính đảng...

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 ủy viên. Ban Chấp hành họp phiên đầu tiên đã bầu Cục trưởng Cục Thuế Trần Văn Hướng giữ chức Bí thư Đảng ủy.

l Cùng ngày, Chi bộ Đồn biên phòng Bù Đốp đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo tại đại hội nêu rõ, 5 năm qua, Chi bộ Đồn biên phòng Bù Đốp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn trong công tác nắm tình hình nội ngoại biên, đấu tranh phòng chống tội phạm; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tham gia phòng chống cứu nạn cứu hộ.

Đại hội đã bầu thượng tá Nguyễn Văn Hiếu, Chính trị viên đồn tiếp tục làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.  

T.Mảng - Lâm Anh

  • Từ khóa
13058

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu