Thứ 7, 20/04/2024 21:31:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:55, 29/05/2020 GMT+7

Xây Nhà đại đoàn kết và tặng quà các hộ dân khó khăn sau dịch Covid-19

Phạm Yến
Thứ 6, 29/05/2020 | 11:55:00 248 lượt xem
BPO - Sáng 29-5, Ban Thường trực MTTQ VN huyện Phú Riềng phối hợp với xã Long Hà tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sáng, tại thôn 8 và tặng 150 phần quà cho các hộ dân khó khăn sau dịch Covid-19.
Lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và gia đình ông Nguyễn Văn Sáng cùng làm lễ động thổ xây dựng nhà đại đoàn kết

Năm nay, Phú Riềng được tỉnh hỗ trợ xây dựng 58 căn nhà đại đoàn kết, trong đó 26 căn cho đồng bào dân tộc thiểu số, 32 căn cho các hộ nghèo. Đây là căn nhà đại đoàn kết đầu tiên được khởi công, nằm trong chương trình xóa 1.000 hộ nghèo năm 2020. Dự kiến Huyện ủy Phú Riềng cùng các xã vận động xây dựng thêm 30 căn và các tổ chức, đoàn thể vận động xây dựng thêm 12 căn. Như vậy, năm 2020 huyện Phú Riềng phấn đấu xóa 100 căn nhà tạm cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo. Trong đó, mỗi căn nhà sẽ được hỗ trợ 80 triệu đồng.

Bà Lã Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh và ông Bùi Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng trao quà cho các hộ dân

Lồng ghép trong chương trình, Ủy ban MTTQ VN huyện Phú Riềng cũng tổ chức hoạt động “Chuyến xe nhân ái” tặng 150 phần quà gồm các nhu yếu phẩm cho các hộ khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn xã Long Hà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng. Hoạt động này nhằm kịp thời động viên, khích lệ các gia đình cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

  • Từ khóa
63938

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu