Thứ 6, 19/04/2024 17:21:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:47, 31/05/2020 GMT+7

Xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

Minh Hiền
Chủ nhật, 31/05/2020 | 08:47:00 603 lượt xem
BPO - Xác định công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể huyện Đồng Phú đã quan tâm triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ phụ nữ trong công tác, học tập, lao động, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Từ năm 2011 đến nay, huyện Đồng Phú đã triển khai và tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ... với 4.712 người tham dự. Qua đó, phát 4.712 bộ tài liệu, phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh trợ giúp pháp lý tại các xã vùng sâu, xa. Đồng thời, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: qua hệ thống phương tiện truyền thông đại chúng, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt câu lạc bộ (CLB) hội, đoàn thể. Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, từng bước xóa bỏ định kiến giới nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ các hình thức bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do lựa chọn giới tính thai nhi. Tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; phát hiện, tố giác bạo lực và xâm hại trẻ em. Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng “Ngày quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”; “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”.

Hằng năm, ngành giáo dục phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em, tuyên truyền một số quy định tuổi đào tạo, tuổi tuyển sinh khác nhau giữa nam và nữ; hạn chế việc bỏ học hoặc ép buộc thành viên trong gia đình bỏ học vì lý do giới tính... đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông qua các buổi họp hội đồng sư phạm và chào cờ đầu tuần.

Đồng Phú phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Trong 10 năm qua, trên địa bàn huyện Đồng Phú ghi nhận 198 vụ bạo lực gia đình, số vụ năm sau ít hơn năm trước, có 160 nạn nhân được tư vấn và chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế, có 61 người gây bạo lực chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn. Tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh năm 2015 là 112 bé trai/100 bé gái (tỷ lệ chênh lệch 1,12%), đến nay ở mức 107 bé trai/100 bé gái (tỷ lệ chênh lệch 1,07%), giảm 0,05% so với năm 2015.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng 37 CLB gia đình phát triển bền vững; 6 nhóm xung kích phòng, chống bạo lực gia đình; 3 CLB “Gia đình hạnh phúc”; 5 CLB phòng chống bạo lực gia đình; 11 CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch”; 1 CLB “Vì phụ nữ và trẻ em”; 1 CLB “An toàn cho trẻ em tại trường học và gia đình”; 3 mô hình “Phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em”; thành lập 64 địa chỉ tin cậy cộng đồng tại 11 xã, thị trấn...

Hiện nay, tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy đảng cấp huyện là 6/37 người, chiếm 16,2%, cấp xã 43/161 người, chiếm 26,7%. Tỷ lệ nữ trong quy hoạch lãnh đạo các cấp, ngành của huyện nhiệm kỳ 2020-2025 là 28/75 người, chiếm 37,33%.

Bình đẳng giới trong lao động việc làm là lĩnh vực luôn được sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho lao động nữ. Toàn huyện có 267 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo nữ làm chủ hộ là 150, 100% phụ nữ nghèo có nhu cầu được vay vốn từ các chương trình quốc gia như: vốn vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm, vốn phi chính phủ, vốn vì phụ nữ nghèo... Bên cạnh đó, hoạt động chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em luôn được quan tâm thực hiện tốt, tỷ lệ phụ nữ được khám thai trong thời kỳ thai sản từ đủ 3 lần trở lên ngày càng cao. Trong đó, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng có điều kiện khó khăn đã ý thức hơn vấn đề sức khỏe trong thời kỳ thai sản, chủ động thăm khám sức khỏe thường xuyên. Hằng năm, các cơ sở y tế tổ chức khám và điều trị các bệnh liên quan đến sức khỏe sinh sản cho hơn 1.000 lượt phụ nữ từ 15-49 tuổi.

Việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ đã góp phần nâng cao vị thế phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

  • Từ khóa
33877

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu