Thứ 6, 29/03/2024 03:22:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:22, 05/05/2020 GMT+7

Xã Phú Riềng phấn đấu đạt chuẩn lên thị trấn vào cuối nhiệm kỳ 2020-2025

Văn Đoàn
Thứ 3, 05/05/2020 | 15:22:00 3,573 lượt xem
BPO - Trong 2 ngày (4 và 5-5), Đảng bộ xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng Trần Văn Lân cùng 79 đại biểu ưu tú đại diện cho 482 đảng viên trên toàn xã đã về dự.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, tình hình kinh tế, văn hóa xã Phú Riềng luôn phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ổn định từ 7-8%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đến nay, tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn chiếm 41,73%, giảm 116,27% so với đầu nhiệm kỳ.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,54%; có 3/5 trường học đạt chuẩn quốc gia, 11/11 thôn có nhà văn hóa và cụm truyền thanh. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững và ổn định, hàng năm hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu giao quân.

Bí thư Huyện ủy Trần Văn Lân tặng bức trướng cho Đại hội

Hệ thống chính trị luôn vững mạnh, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành quản lý của chính quyền cơ sở không ngừng đổi mới, nâng cao. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể hướng mạnh về khu dân cư, thông qua những phong trào thi đua đã khơi dậy sức dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Xã Phú Riềng đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2017.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa và ảnh hưởng tích cực trong nhân dân. Hiện nay, Đảng bộ xã Phú Riềng có 20 Chi bộ trực thuộc với 482 đảng viên, 100% thôn trưởng là đảng viên, trong đó có 2 Bí thư và 7 Phó bí thư kiêm trưởng thôn…

Ban chấp hành Đảng bộ xã Phú Riềng nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới với những nội dung trọng tâm: phấn đấu đến năm 2025 đưa tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ chiếm 60% trở lên, tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 8-10; thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu; 100% hộ gia đình đủ điều kiện đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phấn đấu 83,33% trường học đạt chuẩn quốc gia.

Đại hội đề ra mục tiêu đào tạo và giới thiệu việc làm cho 400 lao động/năm, đến cuối nhiệm kỳ không còn hộ nghèo; 100% tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, 99,5% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia; kết nạp đảng viên mới hàng năm vượt 5% so với chỉ tiêu giao. Đặc biệt, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020- 2025, xã Phú Riềng đạt các tiêu chí để nâng cấp lên thị trấn.

Đại hội đã tiến hành bầu 13 đại biểu vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Phú Riềng nhiệm kỳ mới 2020-2025. Trong đó, ông Ngọ Doãn Phúc đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 18 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, trong đó có 2 đại biểu dự khuyết.

  • Từ khóa
33520

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu