Thứ 6, 29/03/2024 06:49:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:24, 01/07/2019 GMT+7

Xã Long Bình làm tốt dân vận

Thứ 2, 01/07/2019 | 14:24:00 629 lượt xem

BP - 6 tháng đầu năm nay, MTTQ, các đoàn thể xã Long Bình (Phú Riềng) triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chủ và vận động quần chúng; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, đã tổ chức triển khai các văn bản về nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể và mô hình dân vận khéo được 5 lớp với hơn 1.000 lượt người tham dự. UBND xã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo; quan tâm tạo điều kiện để đồng bào dân tộc, tôn giáo tham gia sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống. UBND xã công khai minh bạch các thủ tục hành chính, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân kịp thời, đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Gia đình anh Nguyễn Hùng Cường, thôn 1, xã Long Bình, tháo dỡ mái hiên và bảng hiệu kinh doanh lấn chiếm hành lang lộ giới

Công tác dân vận chính quyền hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu. Cụ thể, UBND xã đã tổ chức thăm, tặng quà tết 100% hộ nghèo, diện bảo trợ xã hội, đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn. Tăng cường phối hợp MTTQ, các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, đặc biệt là chung sức xây dựng nông thôn mới. Kết quả, đã vận động 100% hộ dân hai bên đường trung tâm hành chính xã tự giác tháo dỡ phần mái che lấn chiếm hành lang lộ giới. Vận động nhân dân đóng góp được gần 1 tỷ đồng và hàng trăm ngày công cùng Nhà nước làm 6km đường nhựa và nhiều tuyến bê tông trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Long Bình đã vận động xây tặng 3 căn nhà tình thương, 118 người tham gia hiến máu nhân đạo, duy trì mô hình “Nuôi heo đất” tại các chi hội với tổng 62 triệu đồng. Xây dựng 2 mô hình gồm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và rau sạch. Giải ngân vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho 15 hội viên nghèo với tổng 285 triệu đồng; mở 4 buổi hội thảo về chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phát triển hội viên mới. Phối hợp tổ chức 1 lớp tuyên truyền pháp luật với 97 hội viên nông dân tham gia.

Nguyễn Diễm

  • Từ khóa
9918

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu