Thứ 6, 29/03/2024 03:07:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 00:00, 15/09/2011 GMT+7

4 đội bóng tham gia giải bóng đá quốc tế TP.HCM

Thứ 5, 15/09/2011 | 00:00:00 144 lượt xem

Một buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam

Giải bóng đá quốc tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2011, sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 24-9, trên sân vận động Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 4 đội bóng gồm đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Singapore, tuyển sinh viên Hàn Quốc và đội bóng đá Học viện Aspire (Qatar).

Thông tin trên được Liên đoàn Bóng đá thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại buổi họp báo ngày 14-9.

Như vậy giải đã không có sự tham gia của đội U23 Triều Tiên đã như dự kiến từ trước mà thay vào đó là đội bóng đến từ Học viện Aspire của Qatar. Đây là đội bóng đang được nhiều người quan tâm, với hầu hết các cầu thủ trẻ (sinh năm 1994), lứa cầu thủ đầu tiên được tuyển chọn và đào tạo ở Học viện bóng đá Aspire của Qatar.

Cầu thủ Nguyễn Thái Sung - thí sinh duy nhất của Việt Nam trúng tuyển khóa đào tạo của Aspire - thuộc lớp đào tạo thứ hai của học viện này nên không có mặt trong danh sách thi đấu ở giải.

Đội tuyển U23 Việt Nam đến với giải lần này được xem là cơ hội để trao dồi chuyên môn, chuẩn bị cho SEA Games 26, với các cầu thủ được nhiều người kỳ vọng như Thành Lương, Long Giang, Trọng Hoàng, Đình Tùng, tiền đạo Văn Quyết cùng những cầu thủ thi đấu xuất sắc trong màu áo các câu lạc bộ mới lên tuyển lần đầu như hậu vệ Quốc Long, Huỳnh Phú, tiền đạo Tuấn Anh và Đức Thiện.

Bốn đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn để tính điểm xếp hạng. Theo lịch thi đấu, ngày 20-9, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên trước Tuyển sinh viên Hàn Quốc, sau đó sẽ gặp các đội Aspire Qatar (ngày 22-9), U23 Singapore (24-9).

Tổng giải thưởng của giải lên đến 35.000 USD. Trong đó, đội vô địch sẽ nhận phần thưởng 20.000 USD, hạng nhì nhận 10.000 USD và đội hạng ba sẽ nhận 5.000 USD.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
99514

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu