Thứ 5, 28/03/2024 23:21:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:16, 01/06/2020 GMT+7

Vướng mắc trong thực hiện dự án các tuyến đường

Minh Luận
Thứ 2, 01/06/2020 | 10:16:00 2,192 lượt xem
BPO - Dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài khởi công xây dựng năm 2016. Đến nay, nhiều tuyến của dự án vẫn chưa thể thực hiện do vướng giải phóng mặt bằng. Để tạo đồng thuận trong nhân dân, UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp các ngành chức năng và UBND TP. Đồng Xoài thực hiện lấy ý kiến nhân dân xung quanh công tác đền bù, giải tỏa.

Tuy nhiên đến nay, đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Trần Phú (phường Tân Phú), nhiều hộ dân vẫn chưa thống nhất phương án đền bù, hỗ trợ. Dự án đường An Dương Vương nối dài (từ quốc lộ 14 đến đường Hồ Xuân Hương), qua đo đạc, giải thửa cho thấy, đoạn cuối tuyến tiếp giáp đường Hồ Xuân Hương không trùng quy hoạch cũ. Nếu thực hiện sẽ ảnh hưởng đến một số công trình nhà ở của các hộ dân thuộc dự án tái định cư đường Hồ Xuân Hương sinh sống ổn định nhiều năm qua.

Thực hiện 2 dự án này, thời gian qua, UBND phường Tân Phú đã đo đạc, cắm mốc giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích đất phải thu hồi 2 dự án khoảng hơn 32.326m2. Trong đó, gần 10.000m2 là của dự án đường An Dương Vương nối dài. Ở dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài, căn cứ kết quả đo đạc, giải thửa và cắm mốc giải phóng mặt bằng, UBND phường Tân Phú đã phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ dân. Kết quả, hộ dân thuộc 48 thửa đồng ý hiến đất, diện tích gần 5.000m2. Hộ dân của 18 thửa khác đồng ý hiến nhưng đề nghị Nhà nước hỗ trợ tiền tháo dỡ và xây dựng lại công trình gắn liền trên đất. Các hộ dân thuộc 48 thửa khi xây dựng phải thu hồi hết hoặc phần đất còn lại dưới 40m2 đề nghị Nhà nước có chính sách bồi thường, hỗ trợ và thực hiện tái định cư theo quy định.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, UBND phường Tân Phú cho rằng, cần san ủi, tháo dỡ, giải phóng mặt bằng ngay phần đất người dân đã đồng ý hiến và điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp. UBND TP. Đồng Xoài xem xét phê duyệt khu tái định cư cho dự án ở vị trí phù hợp để thuận lợi hơn trong vận động người dân. Đối với dự án đường An Dương Vương nối dài, UBND TP. trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh quy hoạch đoạn cuối tiếp giáp với đường Hồ Xuân Hương phù hợp thực tế và quy hoạch chung của tỉnh... thống nhất phương án giải quyết với mục đích đẩy nhanh tiến độ dự  án, giúp người dân ổn định cuộc sống.

  • Từ khóa
41799

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu