Thứ 5, 25/04/2024 18:41:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 07:34, 14/04/2020 GMT+7

Vựa gà Thanh Lương thời đại dịch

Văn Đoàn
Thứ 3, 14/04/2020 | 07:34:00 958 lượt xem
BPO - Xã Thanh Lương (Bình Long) là vựa nuôi gà sạch, an toàn, tập trung theo quy mô hộ gia đình lớn nhất và có thương hiệu, được nhiều thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã gây ra nhiều khó khăn, thách thức đối với hàng trăm hộ nuôi gà nơi đây.

Giá gà giảm mạnh, người nuôi bù lỗ

Hiện nay, tổng đàn gà trên địa bàn xã Thanh Lương có từ 600-700 ngàn con với hơn 500 hộ nuôi. Trong đó, 12 hộ nuôi quy mô trên 20 ngàn con, 360 hộ nuôi quy mô trên 10 ngàn con, còn lại nuôi dưới 10 ngàn con. Từ khi xuất hiện dịch Covid-19, người nuôi gà Thanh Lương đang gặp nhiều khó khăn, nhất là giá bán quá thấp khiến họ phải bù lỗ.

Ông Ngô Việt Tiến, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nuôi gà Thanh Bình (xã Thanh Lương) cho biết, hiện câu lạc bộ có 17 hộ thành viên, hộ nuôi nhiều nhất trên 30 ngàn con, hộ nuôi ít nhất cũng 6.000 con. Trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19, giá gà trung bình từ 52-57 ngàn đồng/kg, người nuôi thu lời 18-20 triệu đồng/1.000 con. Còn giá ở mức 45 ngàn đồng/kg thì người nuôi hòa vốn. Hiện nay, người nuôi đang lao đao vì giá gà quá thấp, chỉ 40-42 ngàn đồng/kg. Với giá này, người nuôi lỗ từ 5-7 triệu đồng/1.000 con, với điều kiện phải xuất bán ngay khi nuôi được 100 ngày, nếu không xuất bán được thì tiếp tục gánh thêm khoản lỗ vì tiêu hao thức ăn (cứ 1.000 con gà mỗi ngày ăn hết 3 bao cám, mỗi bao trị giá 250 ngàn đồng). Ngoài ra, khi gà đủ 100 ngày, dù có nuôi kéo dài thì cũng không thể tăng thêm trọng lượng.

Hộ anh Hoàng Văn Hậu, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long nuôi gà sạch, an toàn đang bù lỗ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (ảnh chụp tháng 1-2020)

Còn gia đình anh Hoàng Văn Hậu (thành viên Câu lạc bộ chăn nuôi gà Thanh Bình) có trang trại gà sạch với quy mô ổn định 10 ngàn con. Trước khi xảy ra dịch Covid-19, mỗi tháng hộ anh xuất bán trung bình từ 2.000-3.000 con gà thương phẩm. Do tác động của dịch, buộc anh phải giảm đàn, hiện chỉ duy trì hơn 6.000 con. Trong tháng vừa qua, anh xuất bán gần 2.000 con vì nhu cầu thị trường giảm mạnh. Anh Hậu cho biết: Gia đình tôi nuôi gà sạch, an toàn đã gần 10 năm nay. Với giá bán thấp trong tháng qua, gia đình tôi bù lỗ gần 10 triệu đồng. Đang cao điểm dịch Covid-19 nên thị trường tiêu thụ giảm mạnh khiến các trại gà rất khó xuất bán, dù giá thấp và chịu lỗ. Tôi hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua đi, để giá gà trở lại bình thường, người nuôi đỡ khổ.

Chờ hết dịch sẽ tái đàn

Trước tình trạng giá gà xuống thấp vì dịch Covid-19, hầu hết các hộ nuôi gà xã Thanh Lương đã hạn chế nhập gà giống để nuôi, chờ dịch đi qua sẽ tái đàn, tập trung vào nhu cầu thị trường cuối năm. Trước mùa dịch, trang trại gà của gia đình ông Đặng Xuân Trinh duy trì ổn định trên 30 ngàn con, mỗi tháng bán hơn 10 ngàn con. 2 tháng nay, ông Trinh đã giảm đàn còn khoảng 20 ngàn con. Trong tháng vừa qua, dù trang trại vẫn bán được 10 ngàn con nhưng cũng phải bù lỗ vì giá gà thấp. Ông Trinh chia sẻ: “Trước tình trạng giá gà thấp, thị trường tiêu thụ giảm mạnh, gia đình tôi đã giảm đàn để giảm bớt thiệt hại. Chờ hết dịch chúng tôi mới tiếp tục nhập giống, tái đàn trở lại được”.

Trại gà của gia đình anh Hoàng Văn Hậu, xã Thanh Lương (Bình Long) phải giảm gần 1 nửa đàn để bớt thiệt hại do giá xuống thấp

Hơn 10 năm qua, người dân nuôi gà ở Thanh Lương đã trải qua 3 lần giá gà xuống thấp, ảnh hưởng nặng đến hoạt động chăn nuôi. Năm nay là do tác động của dịch Covid-19 dẫn đến các nhà hàng, quán ăn tạm ngưng hoạt động, ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ thịt gà. Hiện nay, người dân Thanh Lương vẫn duy trì nuôi gà, chỉ giảm đàn tạm thời để chờ hết dịch sẽ tái đàn, ổn định hoạt động chăn nuôi.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Lương Dương Hữu Đảng 

Ông Ngô Việt Tiến cho biết thêm, trước khi xảy ra dịch Covid-19, mỗi tháng vựa gà Thanh Lương xuất bán trung bình khoảng 100 ngàn con, hiện nay lượng xuất bán hằng tháng đã giảm hơn một nửa. Nhu cầu sử dụng thịt gà trong các nhà hàng, quán ăn rất lớn và thường xuyên. Khi hết dịch, các hoạt động giao thương sẽ ổn định trở lại. Vì vậy, dù giá gà giảm sâu, người nuôi bù lỗ nhưng vẫn phải duy trì nuôi để đáp ứng nhu cầu các thị trường truyền thống như Long An, Đồng Nai, Bình Dương... và các đầu mối chợ trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng tiêu thụ gà Thanh Lương hiện nay. Trước tình trạng giá gà giảm sâu, khó xuất bán như hiện nay do tác động của dịch Covid-19, chúng tôi đã khuyến cáo các thành viên câu lạc bộ cũng như các hộ nuôi gà trên địa bàn hạn chế nhập giống. Bà con vẫn duy trì nuôi nhưng phải giảm đàn chờ hết dịch. Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình dịch bệnh và tái đàn kịp thời.

  • Từ khóa
45645

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu