Thứ 3, 16/04/2024 18:37:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:08, 02/03/2012 GMT+7

Trưởng Công an xã bắn dân trọng thương

Thứ 6, 02/03/2012 | 08:08:00 1,588 lượt xem

Tối ngày 29-2, tại quán nước trước trường Tiểu học Long Hà (thôn 9, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập) đã xảy ra một vụ nổ súng khiến một người dân bị thương. Nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Năm, sinh năm 1957, ngụ tại thôn 9, xã Long Hà.

 

Vết thương trên người ông Nguyễn Hữu Năm

Theo một số nhân chứng cho biết, vào khoảng 20 giờ ngày 29-2-2012, sau khi đi nhậu ở quán thịt chó Hoa Sữa (thôn 9, xã Long Hà) ông Cao Đình Sâm - Trưởng Công an xã Long Hà và một số người khác vào quán của ông Năm để bắt người đang đánh bài.

Tại đây, do ông Năm không chịu ngồi xuống nên ông Sâm đã dùng chân đạp thẳng vào người ông Năm khiến ông này ngã xuống đất. Khi ông Năm vừa đứng dậy, ông Sâm liền rút súng ngắn ra bắn liên tiếp nhiều phát, làm ông Năm bị thương ở bả vai, cổ và vai trái. Không dừng lại ở đó, ông Sâm và một số công an viên tiếp tục lao đến dùng cùi chỏ đánh vào đầu, rồi còng tay đưa ông Năm về trụ sở công an xã.

 

Ông Nguyễn Hữu Năm đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh

Mặc dù ông Năm đã bị thương rất nặng nhưng Trưởng công an xã Long Hà vẫn giam giữ và xịt hơi cay nhóm người mang băng bó đến băng vết thương cho ông Năm. Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, khi thấy ông Năm không chịu đựng nổi, máu ra quá nhiều, ông Sâm mới cho ông Năm về để người nhà đưa đi cấp cứu.

Trao đổi qua điện thoại chiều 3-1, Đại tá Hoàng Văn Huệ, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, đã chỉ đạo công an huyện Bù Gia Mập xuống hiện trường khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, mặt khác tổ chức thăm hỏi tình hình sức khỏe ông Nguyễn Hữu Năm.

Ông Huệ cũng cho biết: “Từ kết quả điều tra, ai sai đến đâu chúng tôi sẽ xử lý nghiêm đến đó theo đúng pháp luật”.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đến chiều ngày 1-3 các bác sỹ đã gắp được đầu đạn nằm ở bả vai ông Năm ra. Tuy sức khỏe đã tạm ổn nhưng ông Năm vẫn phải tiếp tục theo dõiđiều trị. Ông Năm hiện vẫn còn rất đau đớn, nhất là vùng đầu, vai gáy do bị mất máu nhiều và bị đánh.

 

 

Nhất Sơn

  • Từ khóa
24648

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu