Thứ 4, 24/04/2024 18:19:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:12, 27/07/2020 GMT+7

Việt Nam đóng góp tích cực vào thành lập Cộng đồng ASEAN

Nguồn TTXVN
Thứ 2, 27/07/2020 | 10:12:00 195 lượt xem
BPO - Hiện Việt Nam là thành viên tích cực tham gia xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, với mục tiêu làm cho liên kết ASEAN sâu rộng hơn, hoạt động trên cơ sở pháp luật và lấy người dân làm trung tâm.
Lễ Thượng cờ ASEAN nhân ngày thành lập Cộng đồng ASEAN, sáng 31-12-2015, tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)
Lễ Thượng cờ ASEAN nhân ngày thành lập Cộng đồng ASEAN, sáng 31-12-2015, tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN) Lễ Thượng cờ ASEAN nhân ngày thành lập Cộng đồng ASEAN (31-12-2015), sáng 31-12-2015, tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (thứ tư, từ trái sang) cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tại Lễ ký Tuyên bố Kuala Lumpur 2015 về việc thành lập Cộng đồng ASEAN 2015, Tầm nhìn 2015, ngày 22-11-2015, tại Kuala Lumpur của Malaysia. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN ký Tuyên bố Kuala Lumpur 2015 về việc thành lập Cộng đồng ASEAN 2015, tầm nhìn 2025 (ngày 22-11-2015). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký kết Công ước ASEAN về chống buôn bán người, nhất là phụ nữ, trẻ em trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 27, ngày 21-11-2015, tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Đức Tám-TTXVN)
Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN XVI và XVII tại thủ đô Hà Nội. Đây là năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và kỷ niệm 15 năm gia nhập. Kể từ khi trở thành thành viên ASEAN, Việt Nam có nhiều đóng góp cụ thể quan trọng trong 4 lĩnh vực hợp tác chính của ASEAN về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và quan hệ đối ngoại. (Ảnh: Đức Tám-TTXVN)
Lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN tham dự Lễ ký Tuyên bố Kuala Lumpur về xây dựng Hiến chương ASEAN, ngày 12-12-2005, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Lễ ký tuyên bố kết nạp Vương quốc Campuchia là thành viên thứ 10 của ASEAN, chiều 30-04-1999, tại Hà Nội. (Ảnh: Cao Phong-TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN A.Singh tại Lễ kết nạp CHDCND Lào và Liên bang Myanmar làm thành viên chính thức của ASEAN, ngày 23-7-1997, tại Subang Jaya của Malaysia. (Ảnh: Phạm Quyền-TTXVN)
Nghi thức thượng cờ tại Lễ kết nạp Việt Nam là thành viên chính thức thứ bảy của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), chiều 28-7-1995, tại Thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei. (Ảnh: Trần Sơn-TTXVN)
Hội nghị Tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu, trong khuôn khổ Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 22 (AEM Retreat-22) tại Chiang Mai, Thái Lan nhằm thúc đẩy việc xây dựng thành công Cộng đồng Kinh tế ASEAN và hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2025. (Ảnh: Quang Thuận-TTXVN)
Hội nghị không chính thức Tư lệnh Lực lượng quốc phòng ASEAN lần thứ 13 (ACDFIM-13) ngày 14-3-2016, tại Vientiane (Lào) với chủ đề “Tăng cường hợp tác quốc phòng vì một Cộng đồng ASEAN năng động.” Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên-TTXVN)
Thanh niên các nước ASEAN tham dự chương trình giao lưu thanh niên ASEAN-Trung Quốc tại Siem Reap của Campuchia từ 26-6-1-7-2016. (Ảnh: Phạm Kiên-TTXVN)
Các nghệ sỹ ASEAN biểu diễn văn nghệ tại Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông ASEAN lần thứ 19 (TELMIN 19) với chủ đề “Kết nối thông minh cho Chuyển đổi số ASEAN," ngày 24-10-2019, tại thủ đô Vientiane của Lào. (Ảnh: Phạm Kiên-TTXVN)
  • Từ khóa
34676

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu