Thứ 5, 25/04/2024 20:48:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:44, 01/09/2020 GMT+7

Viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh 2-9

Minh Luận - Phạm Tăng
Thứ 3, 01/09/2020 | 09:44:00 417 lượt xem
BPO - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2020), sáng nay 1-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự lễ viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương, viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ

Tham dự lễ viếng còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo thành phố Đồng Xoài, huyện Đồng Phú, đông đảo nhân dân xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú và một số phường trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.

Cách đây 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi thắp nhang viếng vong linh các anh hùng liệt sĩ

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đây là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, tinh thần quật khởi, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; là sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết, thắng lợi của độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội…

Các đoàn đại biểu dự lễ viếng vong linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Tại lễ viếng, trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ”, thắp nhang tri ân trước tượng đài Tổ quốc ghi công và trên từng phần mộ liệt sĩ đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

  • Từ khóa
35018

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu