Thứ 4, 24/04/2024 10:48:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 00:00, 15/10/2011 GMT+7

Khống chế chủ cây xăng, cướp hơn 100 triệu đồng

Thứ 7, 15/10/2011 | 00:00:00 1,713 lượt xem

Ngày 14-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Gia Mập ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam Huỳnh Gắc Na (1986), thường trú Bình Bắc, Tịnh Bình, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi về hành vi cướp tài sản.

Huỳnh Gắc Na và số tiền cướp tại cây xăng Thanh Thương

Khoảng 19 giờ, ngày 13-10, Huỳnh Gắc Na cầm theo dao (dùng chọc tiết heo) đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Thanh Thương (1975), thường trú khu 2, phường Thác Mơ, TX. Phước Long, tạm trú thôn Đắk U, xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập), là chủ cây xăng Thanh Thương tại thôn Đắk U.

Khi vào trong nhà, Na lấy áo bịt mặt rồi dùng dao khống chế uy hiếp bà Thương, yêu cầu mở két sắt lấy tiền. Sau khi lấy được số tiền gần 102 triệu đồng, Na dùng quần áo trong nhà bịt miệng và trói tay, chân bà Thương rồi nhanh chóng tẩu thoát theo hướng cửa sau.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bù Gia Mập đã xuống ngay hiện trường tiến hành điều tra, truy bắt thủ phạm. Từ lời khai của bị hại và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng 2 giờ sau khi xảy ra vụ cướp, công an huyện đã phối hợp với công an xã Phú Nghĩa bắt nhanh Huỳnh Gắc Na để đấu tranh. Na thừa nhận đã gây ra vụ cướp tại cây xăng Thanh Thương.

Công an Bù Gia Mập đã nhanh chóng thu hồi toàn bộ số tiền và tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Đức Tuần

  • Từ khóa
24509

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu