Thứ 5, 18/04/2024 19:43:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 00:00, 18/09/2011 GMT+7

Hiệu quả thiết thực từ Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở Chơn Thành

Chủ nhật, 18/09/2011 | 00:00:00 684 lượt xem

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 (thực tế triển khai từ cuối năm 2009), huyện Chơn Thành có 2 xã Minh Long và Minh Thành được hỗ trợ đào mới và cải tạo, nâng cấp giếng đào, giếng khoan. Đối tượng được hưởng chương trình chủ yếu là các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, Chơn Thành đã cơ bản hoàn thành dự án, mang lại nguồn nước sạch, hợp vệ sinh phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất cho người dân.

Được hỗ trợ đào giếng mới, hộ ông Đoàn Văn Năm ở ấp 1, xã Minh Thành không còn phải đi xin nước

Mục tiêu của chương trình là đến cuối năm 2010, ở mỗi xã có khoảng 5.071 người, chiếm 85% số dân có nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Theo tài liệu điều tra trước khi thực hiện chương trình, người dân trong hai xã sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ các giếng khoan chiếm trên 50%, là công trình cấp nước phù hợp với những vùng có địa hình tương đối bằng phẳng và có tầng địa chất ổn định, thích hợp với khu vực có điện. Dân cư sống phân tán, mật độ thưa thớt, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, một số khu dân cư vẫn chưa có điện nên loại hình giếng đào là hợp lý, vì loại hình này đơn giản, dễ sử dụng, không phụ thuộc vào nguồn điện, chi phí đầu tư thấp. Một giếng có thể cấp nước sinh hoạt cho từ 1 đến 10 hộ dân, chất lượng nước bảo đảm theo quy định.

Kết quả điều tra năm 2008 cho thấy, hai xã trên còn 178 hộ chưa có nguồn nước hoặc có nhưng phải sử dụng nhờ của người khác. Trong năm 2009, xã Minh Long có 21 hộ được hỗ trợ khoan, cải tạo giếng với tổng mức đầu tư 371,660 triệu đồng, xã Minh Thành có 19 hộ được hỗ trợ đào mới, cải tạo nâng cấp giếng đào cũ với tổng số tiền 288,491 triệu đồng. Bình quân suất đầu tư cho một giếng đào cải tạo nâng cấp là 4,3 triệu đồng, 1 giếng đào mới lắp đặt máy bơm điện trên 7,2 triệu đồng. Nguồn vốn đầu tư do vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, vốn đối ứng, vốn do nhân dân đóng góp. Các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ 100% kinh phí; hộ nghèo, hộ gia đình chính sách xã hội được hỗ trợ 50% kinh phí.

Qua gần 2 năm triển khai, đến nay hai xã Minh Long và Minh Thành đã cơ bản hoàn thành kế hoạch chương trình. Khảo sát thực tế cho thấy, các công trình giếng nước đưa vào sử dụng, nâng cấp sửa chữa đã mang lại nguồn nước hợp vệ sinh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. Từ chỗ nhiều hộ thiếu nước trầm trọng, nay đã có nguồn nước sạch tại nhà.

Dẫn chúng tôi đi thực tế, anh Vũ Khắc Trưởng, cán bộ giao thông, xây dựng, nông nghiệp xã Minh Thành cho biết: Nhiều hộ nghèo trước đây phải đi xin nước ăn từng ngày. Nhờ Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, các hộ dân đã được hỗ trợ cải tạo, đào giếng mới, nay đã có nguồn nước sử dụng lâu dài. Người dân mừng lắm. Không giấu được niềm vui, ông Đoàn Văn Năm ở tổ 2, ấp 1 nói: Trước đây, gia đình tôi cùng với 4 gia đình nữa dùng nhờ giếng nhà hàng xóm. Khổ nhất vào mùa khô, giếng thường bị cạn nước. Thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền nên vẫn không thể tự xây giếng, được hỗ trợ đào giếng mới, từ nay gia đình không lo thiếu nước nữa.

Ở Minh Long, trước đây ai cũng thương cảm với hình ảnh anh Nguyễn Tấn Nguyện, tổ 6, ấp 1, là thương binh hạng 2/4 thường ngày phải đi xin nước về dùng thì nay đã được hỗ trợ 100% kinh phí xây giếng khoan với số tiền 7,2 triệu đồng. Cùng chung với những hoàn cảnh khó khăn, bà Đoàn Thị Phụng (75 tuổi) ở ấp 3 nói: Nhà neo người, sức khỏe yếu, được hỗ trợ khoan giếng, không phải dùng nhờ hàng xóm nữa.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chơn Thành cho biết: Khó khăn trong quá trình triển khai chương trình là nhiều hộ trong diện được hỗ trợ 50% kinh phí nhưng vì kinh tế eo hẹp, khó vận động được đủ số tiền đóng góp, nên một vài công trình bị kéo dài. Phòng đã lên danh sách các hộ dân để được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách. Trường hợp các hộ dân được hỗ trợ 100% kinh phí mà không tự thực hiện được thì ủy quyền cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện quản lý vốn và hợp đồng với cá nhân, tổ chức thực hiện có sự xác nhận của UBND xã.

Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hoàn thành kế hoạch xây dựng ở 2 xã Minh Thành, Minh Long là cơ sở để Chơn Thành tiếp tục xin chủ trương triển khai mở rộng sang các xã còn lại, mang niềm vui đến với mọi người.

Hải Châu

  • Từ khóa
43366

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu