Thứ 5, 25/04/2024 12:48:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:10, 28/02/2012 GMT+7

Bình Phước cần giảm tỷ lệ tăng dân số

Thứ 3, 28/02/2012 | 16:10:00 444 lượt xem

Phát biểu tại buổi làm việc tại tỉnh Bình Phước, ngày 27-2-2012, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Dương Quốc Trọng đề nghị Cục DS-KHHGĐ Bình Phước cần có những kế hoạch chiến lược, giảm tỷ lệ tăng dân số cũng như tỷ lệ giới tính khi sinh; lập chiến lược hành động cụ thể tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kịp thời.

Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ chỉ đạo tại buổi làm việc
Tiếp và làm việc với đoàn của Tổng cục DS-KHHGĐ có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong; đại diện lãnh đạo các sở, ngành hữu quan.

Đến nay, hệ thống cơ quan chuyên trách về dân số tại Bình Phước ngày càng hoàn thiện với 1 chi cục, 10 trung tâm dân số, 111 cán bộ chuyên trách dân số xã, phường, thị trấn và 1.648 cộng tác viên dân số thôn, ấp.

Các hoạt động truyền thông được tiến hành thường xuyên, liên tục, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở như: cấp phát 51.000 tờ rơi bằng tiếng Kinh và 30.000 tờ rơi tuyên truyền về DS-KHHGĐ bằng tiếng Xêtiêng; trang bị 18 bộ truyền thông tuyến xã, 2 bộ truyền thông lưu động huyện. Nhiều chính sách về công tác DS-KHHGĐ được thực hiện tốt; bảo đảm hệ thống thông tin, dữ liệu chuyên ngành hoạt động thông suốt từ tỉnh đến các huyện, thị xã; cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, số liệu đáp ứng nhu cầu quản lý…

Tuy nhiên, kinh phí được cấp chậm là rào cản lớn cho đơn vị thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ; việc chuyển đổi hành vi và nhận thức của người dân còn hạn chế, đặc biệt là ở đồng bào dân tộc thiểu số; dân cư rộng và phân bố không đồng đều, địa hình phức tạp… cũng gây nhiều khó khăn trong thực hiện công tác DS-KHHGĐ.

Thay mặt đoàn, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đánh giá cao sự cố gắng trong công tác DS-KHHGĐ của đơn vị. Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh, Bình Phước là một trong những tỉnh có mức sinh cao nhất của cả nước với tỷ lệ tăng tự nhiên, tăng dân số cơ học cao; tỷ lệ giới tính khi sinh cũng đang ở mức báo động. Vì vậy, Cục DS- KHHGĐ cần có những kế hoạch chiến lược nhằm giảm tỷ lệ tăng dân số cũng như tỷ lệ giới tính khi sinh; lập chiến lược hành động cụ thể tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kịp thời.

Thanh Thủy

  • Từ khóa
43867

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu