Thứ 5, 25/04/2024 13:41:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhà nông làm giàu cùng An Nông 06:52, 13/10/2020 GMT+7

Vẻ đẹp “đàn trời” - Thiên Cầm

Thứ 3, 13/10/2020 | 06:52:00 1,162 lượt xem
BPO - Có hình dáng cánh cung giống cây đàn cầm nên cha ông đã đặt tên bãi biển ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh là Thiên Cầm - đàn trời. Ở Thiên Cầm có tiếng gió, sóng biển và tiếng lá thông reo cùng dội vào vách núi tạo nên một bản nhạc du dương, ngỡ như tiên gẩy đàn. Đây cũng là không gian du khách rất yêu thích và thường lựa chọn để ngắm bình minh.

“Đàn trời” nơi biển khơi

Cách TP. Hà Tĩnh khoảng 20km về phía Đông Nam, bãi biển Thiên Cầm là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh. Thiên Cầm cuốn hút không chỉ bởi bãi cát trắng trải dài mà còn bởi cảnh sắc thiên nhiên nên thơ, kết hợp giữa biển, đảo và núi.

Tương truyền, đời Hùng Vương thứ XIII, trong một lần nhà vua đi tuần thú phương Nam có ghé qua một vùng biển non nước hữu tình. Cảnh trí hoang sơ, đẹp đẽ đã khiến vua hạ lệnh dựng trại để nghỉ chân. Đêm đến, tiếng gió, tiếng sóng, tiếng lá thông reo dội vào vách núi, tạo thành một bản nhạc du dương, nhà vua ngỡ có vị tiên hạ phàm, đang gảy đàn quanh đây. Vua cùng quân lính đi tìm. Trèo lên đỉnh núi cao nhất, nhìn xuống chân núi, thấy bãi biển có dáng hình một chiếc đàn tì bà, nhà vua liền đặt tên vùng biển này là Thiên Cầm - có nghĩa là đàn trời.

Biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh giàu tiềm năng phát triển du lịch - Ảnh internet

Với hình cánh cung, bãi biển Thiên Cầm có tới 3 bãi tắm nằm tựa vào chân núi, trong đó bãi chính dài 3km. Dưới chân núi là chùa Yên Lạc, trên núi có chùa Cầm Sơn là điểm du lịch tâm linh cho du khách. Thiên Cầm còn thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp của đảo Hòn Én, Hòn Bớc với những bãi đá hoang sơ, kỳ thú.

Phát huy tiềm năng

Để khai thác tiềm năng nơi đây, năm 2009, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đồ án quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Thiên Cầm tỷ lệ 1/5000. Theo quy hoạch, khu du lịch có tổng diện tích 1.557 ha, trải rộng trên địa bàn 4 xã: Cẩm Dương, Cẩm Nhượng, Cẩm Lĩnh và thị trấn Thiên Cầm. Khu du lịch có 5 khu chức năng: khu A - Bắc Thiên Cầm, khu B - Nam Thiên Cầm, khu C - làng nghề Cẩm Nhượng, khu D - du lịch sinh thái núi Cẩm Lĩnh, khu E - du lịch cộng đồng Cẩm Dương và một phần thị trấn Thiên Cầm.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã từng bước đầu tư hạ tầng, kết nối giao thông khu du lịch với tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng; nâng cấp kè biển Thiên Cầm - Cẩm Nhượng; xây dựng một số tuyến đường trong khu du lịch… Đặc biệt, trong năm nay, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư tuyến đường nối quốc lộ 15B đến khu du lịch Thiên Cầm, đường bờ kè Thiên Cầm, tuyến đường Cẩm Dương đi Cẩm Thịnh. Riêng tuyến đường Cẩm Dương đi Cẩm Thịnh hoàn thành, giúp Cẩm Xuyên kết nối các tour du lịch Thiên Cầm - hồ Thượng Tuy (xã Cẩm Thịnh) - hồ sông Rác (xã Cẩm Lạc) - khu lưu niệm và mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập - đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - hồ Kẻ Gỗ.

Đến nay, khu du lịch Thiên Cầm có 21 khách sạn, nhà nghỉ với 820 phòng và 64 nhà hàng, ki-ốt kinh doanh. Hằng năm, Thiên Cầm đón hàng trăm ngàn lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Riêng năm nay, tại khu du lịch nổi tiếng của Hà Tĩnh này đã đón gần 96 ngàn lượt khách, doanh thu 67 tỷ đồng.

Khai thác lợi thế từ biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên đang định hướng thương mại - du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và là động lực mới phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025.

Thanh Trà (tổng hợp)

  • Từ khóa
111489

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu