Thứ 6, 19/04/2024 12:58:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:37, 06/05/2020 GMT+7

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần tăng cường vai trò giám sát

Nguyễn Tấn
Thứ 4, 06/05/2020 | 18:37:00 188 lượt xem
BPO - Chiều 6-5, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang chủ trì Hội nghị giao ban với Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố nhằm đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, định kỳ hàng quý, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy về ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; quản lý, điều hành của UBND tỉnh. Triển khai nhiệm vụ tham gia tổ chức đại hội đảng các cấp. Giám sát thực hiện Nghị quyết số 42 ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15 ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp, chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, tăng cường vận động đoàn kết tôn giáo. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và giám sát giải quyết khiếu nại tố cáo. Tiếp tục vận động người dân, nhà hảo tâm tích cực giúp đỡ, chia sẻ phòng, chống dịch Covid-19. Và tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao trong chương trình xóa 1.000 hộ nghèo, làm 1.000km đường giao thông nông thôn năm 2020.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Xuân Trang đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần phát huy, tăng cường vai trò giám sát một cách triệt để trên tất cả các lĩnh vực. Nhất là các chính sách an sinh liên quan trực tiếp đến đời sống hộ nghèo, khó khăn, đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tập trung thể hiện vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong chương trình xóa 1.000 hộ nghèo và giải quyết cho các hộ trong tỉnh gặp khó khăn về nhà ở.

  • Từ khóa
33537

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu