Thứ 6, 29/03/2024 16:04:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:55, 24/12/2017 GMT+7

Ưu đãi đối với cán bộ khoa học trẻ vào lực lượng vũ trang

Chủ nhật, 24/12/2017 | 16:55:00 2,648 lượt xem
BPO - Theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 20-1-2018, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được phong, thăng cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội, cấp bậc hàm sĩ quan công an đối với người được thu hút vào lực lượng vũ trang, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được phong cấp bậc hàm Trung úy trở lên; Cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I được phong cấp bậc hàm Thượng úy trở lên; Cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II được phong cấp bậc hàm Đại úy trở lên.

Thăng cấp bậc hàm và xử lý đối với trường hợp không đáp ứng mục tiêu thu hút của chính sách này: Người được tuyển dụng đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được thăng cấp bậc hàm theo quy định. Người được tuyển dụng không đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì đưa ra khỏi diện áp dụng chính sách theo quy định tại Nghị định này. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn cụ thể nội dung này theo thẩm quyền quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân.

NN

 

  • Từ khóa
23147

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu