Thứ 6, 19/04/2024 12:10:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 16:09, 25/12/2019 GMT+7

Tuyển nữ Việt Nam thêm hy vọng dự Olympic khi đối thủ xin rút lui sớm

Nguồn TTXVN
Thứ 4, 25/12/2019 | 16:09:00 735 lượt xem
BPO - Bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại thứ ba tranh vé dự Olympic Tokyo 2020 chỉ còn lại 3 đội sau khi tuyển nữ CHDCND Triều Tiên xin rút lui.

Đội tuyển nữ Việt Nam có thêm cơ hội trong cuộc đua giành vé dự Olympic Tokyo 2020 khi đối thủ trực tiếp CHDCND Triều Tiên xin rút lui. (Ảnh: VFF)Đội tuyển nữ Việt Nam có thêm cơ hội trong cuộc đua giành vé dự Olympic Tokyo 2020 khi đối thủ trực tiếp CHDCND Triều Tiên xin rút lui. (Ảnh: VFF)

Ban đầu, đội tuyển nữ Việt Nam nằm bảng A ở vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020 cùng các đối thủ Hàn Quốc, Myanmar và CHDCND Triều Tiên. 

Tuy nhiên, đội tuyển CHDCND Triều Tiên bất ngờ xin rút khỏi giải đấu nên bảng A hiện chỉ còn lại 3 đội. 

Nhờ vậy, cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam có thể giành vé dự Olympic Tokyo 2020 rộng mở hơn. 

Vòng loại thứ ba sẽ có 2 bảng đấu, chọn ra 4 đội đứng đầu để bước vào vòng play-off theo thể thức chia cặp, thi đấu sân nhà - khách. Hai đội thắng ở vòng này sẽ cùng với chủ nhà Nhật Bản trở thành 3 đại diện của châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020. 

Khi tuyển nữ CHDCND Triều Tiên đã rút lui, tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể giành một trong hai vị trí đầu bảng để bước vào vòng play-off. 

Tại bảng A, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ e ngại tuyển nữ Hàn Quốc bởi đây là đối thủ đạt tới đẳng cấp thế giới và hoàn toàn vượt trội hơn về sức mạnh.

Còn lại, tuyển nữ Myanmar không phải đối thủ quá mạnh khi từng thất bại 0-4 trước tuyển nữ Việt Nam tại AFF Cup nữ 2019.

Tuyen nu Viet Nam them hy vong du Olympic khi doi thu xin rut lui som hinh anh 1Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tích cực để hướng tới vòng loại Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, dù có lợi thế song đội tuyển nữ Việt Nam không vì vậy mà chủ quan. Chia sẻ trước thềm vòng loại Olympic Tokyo 2020, huấn luyện viên Mai Đức Chung dành sự thận trọng nhất định. 

"Rõ ràng là giải tới rất khó với chúng ta. Đây là giải có đẳng cấp châu Á và thế giới. Vòng loại Olympic tề tựu mọi đội bóng giàu thành tích nhất khu vực. Ở vòng loại cuối này, chúng ta có 2 bảng, mỗi bảng 4 đội mà chỉ lấy 3 suất. Đó là cái khó. Gặp Hàn Quốc, Australia hay Nhật Bản thì chúng ta còn thua xa. Tầm vóc chúng ta kém đội bạn  rất nhiều nên phải phấn đấu hơn nữ," ông Chung chia sẻ. 

Hiện đội tuyển nữ Việt Nam đã bắt đầu tập luyện để hướng tới vòng loại Olympic Tokyo 2020. 

Toàn đội tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tại Hà Nội từ ngày 24-12-2019 tới 2-1-2020, sau đó tập huấn tại Quảng Ninh khoảng một tuần trước khi trở lại Thủ đô ngày 10/1 để tiếp tục luyện tập.

  • Từ khóa
106062

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu