Thứ 4, 24/04/2024 14:59:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 11:47, 01/10/2020 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang hướng về Đại hội Đảng

Quang Thạch
Thứ 5, 01/10/2020 | 11:47:00 709 lượt xem
BPO - Thực hiện chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, những năm qua, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh luôn phát huy tốt truyền thống “miền Đông gian lao mà anh dũng”, “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng” và luôn xung kích trên các mặt công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, xây dựng nếp sống văn hóa trong môi trường quân đội.

Năng động, xung kích

Nhiệm vụ trọng tâm được tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh xác định đó là phải luôn năng động, tích cực trong huấn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm sát thực tế, phù hợp với khả năng hiện có, phương án và đối tượng tác chiến, nhằm phát huy cao nhất hiệu quả vũ khí, trang bị, cách đánh truyền thống. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; trong đó chú trọng nhân rộng và phát huy nhân tố điển hình, đề cao tính tiền phong, gương mẫu của tuổi trẻ, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Trong năm 2020, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tổ chức tuần tra độc lập và phối hợp ở địa bàn nội địa, biên giới, khu công nghiệp, khu kinh tế được 16.616 đợt. Kết quả, phát hiện và xử lý 7 vụ/93 đối tượng, thu các loại hàng hóa, vật chất, phương tiện quy ra tiền hơn 735 triệu đồng. Điển hình có 3 chiến sĩ dân quân huyện Bù Đốp đã phát hiện và vây bắt 2 đối tượng trộm xe, giao cơ quan chức năng xử lý, góp phần đảm bảo giữ vững trật tự an ninh trên địa bàn.

Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh luôn xung kích trong thực hiện các phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên Bộ CHQS tỉnh rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”... Tiêu biểu trong năm 2020, đoàn thanh niên LLVT tỉnh đã tham mưu, phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức chiến dịch tình nguyện “Xuân biên giới”, tặng quà 11 chốt dân quân, 80 gia đình cán bộ, đoàn viên trong Bộ CHQS tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng số tiền 50 triệu đồng.

Tuổi trẻ LLVT tỉnh luôn năng động, tích cực trong huấn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh còn đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên và tham gia tu sửa, xây dựng môi trường, cảnh quan trong doanh trại nhằm thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tiêu biểu như: Công trình xây dựng, khánh thành đưa vào sử dụng hồ bơi; bãi thể lực tổng hợp và khu thể thao ngoài trời tại Bộ CHQS tỉnh, tổng kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng; công trình xanh - sạch - đẹp khuôn viên, tháp nước thanh niên, vườn hoa thanh niên... Công trình thanh niên trồng và chăm sóc hoa xung quanh khu vực hàng rào trụ sở Bộ CHQS tỉnh với tổng diện tích 5.010m2 (đoàn, chi đoàn cơ sở của cơ quan 4 phòng)…

Gắn bó với cơ sở

Trong thời điểm dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh phải thực hiện nhiều nhiệm vụ vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tuần tra truy quét để kịp thời ngăn chặn các đối tượng xâm nhập qua tuyến biên giới. Cùng với đó, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh còn tích cực tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phát tờ rơi, khẩu trang y tế… trong nhân dân ở các nơi đơn vị đứng chân. Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đã tích cực tham gia làm tốt công tác chuẩn bị phương án thành lập bệnh viện dã chiến quy mô 100 giường tại sân bay Lộc Ninh và 5 điểm sẵn sàng bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt sau thời gian cách ly; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai các điểm chốt chặn kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 3; tiếp nhận 64 người về cách ly tại Trường Quân sự tỉnh và Đại đội Công binh. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bạch hầu…

Điểm nổi bật trong 9 tháng năm 2020, ban CHQS cấp huyện, xã đã huy động 650 cán bộ, chiến sĩ và 1.947 dân quân tham gia giúp dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy làm tốc mái 6 căn nhà, gãy đổ 250 cây cao su ở ấp 4, xã Minh Long, huyện Chơn Thành. Ban CHQS các huyện, thị xã cử 173 cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực phối hợp khắc phục sửa chữa 36 nhà dân bị tốc mái, dọn dẹp 1 ha sầu riêng, 11,1 ha điều, 4,7 ha tiêu, 3.585 cây cao su bị gãy đổ…

Dù ở hoàn cảnh, môi trường, điều kiện công tác nào, tuổi trẻ LLVT tỉnh luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, phẩm chất của người quân nhân cách mạng, không ngừng phấn đấu học tập, công tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Với những việc làm thiết thực, năng động, sáng tạo, hiệu quả, xung kích trên mọi lĩnh vực, các thế hệ thanh niên và tuổi trẻ LLVT tỉnh Bình Phước ngày nay đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng danh bộ đội Cụ Hồ.

  • Từ khóa
35871

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu