Thứ 4, 24/04/2024 03:13:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:01, 19/02/2020 GMT+7

Tuổi trẻ Hớn Quản tiến bước dưới cờ Đảng

Cẩm Liên
Thứ 4, 19/02/2020 | 07:01:00 395 lượt xem
BPO - Với chủ đề “Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, đoàn viên, thanh niên huyện Hớn Quản đã ra sức thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Màu áo xanh thanh niên lan tỏa và mang dấu ấn sâu đậm ở mỗi công trình, phần việc trên địa bàn Hớn Quản.

GIÁO DỤC lòng YÊU NƯỚC VÀ TỰ HÀO DÂN TỘC

Anh Nguyễn Viết Đợi, Bí thư Huyện đoàn Hớn Quản cho biết: Từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hớn Quản ban hành kế hoạch hoạt động năm với nhiều nhiệm vụ trọng tâm tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, thi đua lao động chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiêu biểu như tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp một cách chất lượng, trách nhiệm vào văn kiện đại hội đảng các cấp...

Từ đầu năm 2020, các cấp bộ đoàn huyện Hớn Quản đã tổ chức phát động đợt hoạt động có chủ đề “Tuổi trẻ Hớn Quản sắt son niềm tin với Đảng” với nhiều nội dung quan trọng, như: ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, giới thiệu về những bậc tiền bối cách mạng kiên trung của Đảng; phối hợp tổ chức gặp mặt, giao lưu các thế hệ đảng viên lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực qua các thời kỳ. Huyện đoàn Hớn Quản đã tổ chức tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực; tổ chức hội thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam...

HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Tuổi trẻ huyện Hớn Quản đã phối hợp Trường đại học Quốc tế miền Đông (TP. Hồ Chí Minh) xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng cầu thanh niên Suối Lu. Cầu Suối Lu nằm trên địa phận 2 ấp Hưng Phát và Sóc Quả của xã Tân Hưng (Hớn Quản). Cầu được khởi công xây dựng ngày 15-11-2019 và khánh thành ngày 1-1-2020 có tải trọng 10 tấn, rộng 5m, dài 16m. Lưu lượng dòng chảy của suối Lu quá lớn, vách ngăn thoát nước hẹp. Cầu có 3 vách ngăn thoát nước bằng bê tông cốt thép nhằm tránh bị tắc khi mưa lớn. Cầu thanh niên Suối Lu xây dựng với kinh phí hơn 400 triệu đồng, trong đó Huyện đoàn Hớn Quản vận động được 250 triệu đồng, nhân dân ấp Sóc Quả vận động tổ chức, cá nhân và đối ứng 150 triệu đồng.

Cầu thanh niên Suối Lu, ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng hoàn thành đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản

Ông Đỗ Ngọc Luân, Bí thư Chi bộ ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng cho biết: Cầu Suối Lu có từ lâu nhưng trước đây làm tạm bợ bằng tre, lồ ô. Từ năm 2018, cầu được cải tiến bằng những thanh sắt cũ của ngôi nhà rông trong ấp, sau một thời gian sử dụng thì bị xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt vào những ngày mưa to, gió lớn nước dâng cao gây ngập, chia cắt đường đi của người dân 2 bên. Để đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản người dân phải đi đường vòng dài hơn 10km. Sau khi có cầu mới, người dân rất phấn khởi vì lưu thông thuận lợi, vận chuyển hàng hóa dễ dàng...

Năm 2020, tuổi trẻ Hớn Quản thực hiện nhiều chỉ tiêu quan trọng, như: 100% cán bộ, đoàn viên và hơn 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, Đoàn; 100% đoàn xã, thị trấn xây dựng 1 mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế; mỗi cơ sở đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình vì an sinh xã hội; xây dựng ít nhất 3 khu vui chơi cho thanh thiếu nhi; ít nhất có 13 tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” do đoàn thanh niên tự quản; trồng 500 cây xanh; các cơ sở đoàn tập trung đăng ký đảm nhận thực hiện từ 2-4 phần việc trong 4/19 tiêu chí theo quy định chuẩn của chương trình xây dựng nông thôn mới; thành lập và duy trì 1 câu lạc bộ hoặc tổ hợp tác thanh niên làm kinh tế...

Chung tay xây dựng nông thôn mới bên cạnh những tuyến đường, cầu cống kiên cố, tuổi trẻ Hớn Quản còn phối hợp hỗ trợ nguyên vật liệu, chi phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần xóa hộ nghèo theo chỉ tiêu chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số của tỉnh. Hộ chị Thị Hên (43 tuổi) thụ hưởng một phần kinh phí đoàn thanh niên huyện Hớn Quản hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, chia sẻ: Gia đình tôi là hộ nghèo lâu năm của xã. Năm trước được các ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện đi học nghề cạo mủ cao su rồi giới thiệu việc làm nên hiện 3 lao động chính trong gia đình tôi đã có việc làm ổn định với thu nhập 4 triệu đồng/người/tháng. Vừa qua, gia đình còn được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, các bạn thanh niên rất nhiều.

  • Từ khóa
82886

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu