Thứ 7, 20/04/2024 20:14:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:08, 01/04/2016 GMT+7

Tuổi trẻ Bình Phước xung kích trên mọi mặt trận

Thứ 6, 01/04/2016 | 13:08:00 273 lượt xem
BP - Bình Phước là địa bàn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, tuổi trẻ Bình Phước từng bước trưởng thành, bản lĩnh hơn trong chiến đấu và xây dựng đất nước. Với tinh thần cách mạng tiến công, tuổi trẻ Bình Phước đã góp phần cùng quân, dân trong tỉnh và cả nước làm nên đại thắng mùa xuân 1975. Đất nước thống nhất, tuổi trẻ Bình Phước không ngại khó khăn, gian khổ, luôn năng động, sáng tạo khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước xây dựng quê hương giàu đẹp.

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Báo Bình Phước và Xã đoàn Bình Minh (Bù Đăng) trồng cây bảo vệ môi trường - Ảnh: S.HĐoàn viên thanh niên Chi đoàn Báo Bình Phước và Xã đoàn Bình Minh (Bù Đăng) trồng cây bảo vệ môi trường - Ảnh: S.H

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến 26-3 tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến quyết định có ý nghĩa quan trọng là giao các cấp ủy đảng từ trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác đoàn. Như vậy, ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã xác định và đề cao vai trò của tổ chức đoàn đối với sự nghiệp cách mạng.

Trải qua 85 năm cống hiến và trưởng thành, tổ chức đoàn, hội thanh niên không ngừng phấn đấu vươn lên. Ở Bình Phước, kể từ khi tổ chức Chi bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Phú Riềng được thành lập (tháng 4-1928); từ việc ra đời đầu tiên của đội “Thanh niên xích vệ” tập hợp vài chục thanh niên công nhân đến những tháng giữa năm 1945 tổ chức được 150 cơ sở thanh niên, với hơn 30 ngàn đoàn viên, thanh niên.

Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, tổ chức Đoàn Thanh niên cứu quốc trong tỉnh từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình trong tập hợp thanh niên tham gia các tổ chức cách mạng bài bản, thiết thực hơn. Từ nhiệm vụ tham gia giữ gìn trật tự ở đồn điền, nhà máy, xã, ấp tiến lên tham gia lực lượng chiến đấu cùng các đoàn thể chính trị tham mưu, giúp cấp ủy đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn cách mạng, góp phần làm nên thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Tuổi trẻ Bình Phước không tiếc máu xương, gian khổ, hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho dân tộc, vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Tuổi trẻ tích cực tham gia sản xuất chống giặc đói, xung phong tòng quân giết giặc, đi đầu trong việc xóa nạn mù chữ, phong trào “3 sẵn sàng”, “5 xung phong” và nhiều phong trào lớn khác do Đảng và tổ chức đoàn phát động.

Sau giải phóng, tổ chức đoàn và tuổi trẻ Bình Phước quyết tâm vượt khó, trau dồi bản lĩnh, vun đắp lý tưởng cộng sản, tinh thần lạc quan cách mạng, bắt tay xây dựng tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên, thanh niên xung phong; phục hồi và phát triển sản xuất.

Đất nước thống nhất chưa được bao lâu, chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra, tuổi trẻ Bình Phước xung phong tòng quân, tham gia dân quân tự vệ, du kích chiến đấu. Cùng với quân và dân trong tỉnh, tuổi trẻ Bình Phước vừa ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, hăng hái thi đua sản xuất vừa tích cực tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, tổ chức đoàn và tuổi trẻ trong tỉnh cũng chính là lực lượng xung kích đi đầu thực hiện 3 chương trình kinh tế lớn của Đảng; tích cực tham gia các phong trào do Trung ương Đoàn phát động như “Ba xung kích, làm chủ tập thể”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước” và các phong trào lớn do địa phương phát động như xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội...

Những chiến công, đóng góp của tuổi trẻ Bình Phước mãi mãi là mốc son tô thắm trang sử vẻ vang của dân tộc. Chúng ta có quyền tự hào và khẳng định tổ chức đoàn xứng đáng là đội dự bị đáng tin cậy của Đảng, chỗ dựa vững chắc của chính quyền, người bạn đồng hành của thanh niên, người anh của các em thiếu niên, nhi đồng, người con ưu tú của quê hương Bình Phước.

Minh An

  • Từ khóa
81657

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu