Thứ 3, 23/04/2024 21:31:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:48, 24/04/2020 GMT+7

Tuổi trẻ Bình Phước chung tay phòng, chống Covid-19

Nhã Trâm - Văn Tâm
Thứ 6, 24/04/2020 | 14:48:00 448 lượt xem
BPO - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ toàn tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, chia sẻ với cộng đồng, chung tay phòng, chống đại dịch.

Nhiều cách làm sáng tạo

Tại thành phố Đồng Xoài, thực hiện các đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố, thời gian qua, Đoàn thanh niên phường Tiến Thành đã thành lập đội tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch Covid-19. Nhóm tuyên truyền bằng xe loa di động trên các tuyến đường, ngõ hẻm; cùng lực lượng chức năng tham gia vận động các hộ kinh doanh chấp hành quy định giãn cách xã hội; hỗ trợ vận động tặng quà các đối tượng khó khăn trong mùa dịch.

Ngoài ra, các cơ sở đoàn xã, phường khác cũng sẵn sàng lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện các nhiệm vụ đột xuất trong phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Trong đó, lực lượng đoàn viên thanh niên đảm trách nhiệm vụ phát tờ rơi tuyên truyền người dân phòng, chống dịch Covid-19, kết hợp hướng dẫn khai báo y tế trên phần mềm ứng dụng của điện thoại; phối hợp phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Đặc biệt, lực lượng dân quân thường trực của chi đoàn quân sự các xã, phường thường trực tham gia vào hầu hết các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Đoàn viên thanh niên phường Tân Xuân (Đồng Xoài) phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh: Nhã Trâm

“Hơn 1 tháng qua, hầu như ngày nào lực lượng dân quân thường trực cũng túc trực thường xuyên tại đơn vị để nhận nhiệm vụ phân công, kể cả ngày nghỉ và ban đêm đều tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tham gia đảm bảo an ninh trật tự và kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn” - Bí thư Chi đoàn Quân sự phường Tân Bình Ngô Thanh Huy chia sẻ. 

Ngoài hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh, đoàn viên thanh niên thành phố Đồng Xoài còn chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh bằng những phần quà thiết thực, ý nghĩa. Thời gian qua, Thành đoàn Đồng Xoài đã tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ các cơ sở đoàn, Câu lạc bộ Khởi nghiệp thành phố và nhà hảo tâm để trao tặng các đối tượng khó khăn trên địa bàn thành phố gần 1 tấn gạo, 150 thùng mì tôm cùng nhu yếu phẩm và 9.000 khẩu trang, 700 chai nước rửa tay sát khuẩn với tổng trị giá hơn 170 triệu đồng. Các hoạt động hỗ trợ của tuổi trẻ thành phố cũng được phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đảm bảo nguồn hỗ trợ được trao đúng đối tượng. Đồng thời linh hoạt vận động hỗ trợ theo từng đợt để chủ động nguồn hỗ trợ khi tình hình dịch bệnh kéo dài.

Bí thư Thành đoàn Đồng Xoài Nguyễn Thị Hằng cho biết: Trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, tuổi trẻ thành phố không chỉ thể hiện vai trò xung kích mà còn có những sáng tạo nâng cao hiệu quả tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh như đa dạng hình thức tuyên truyền qua các kênh thông tin; xây dựng mô hình kinh doanh gây quỹ hỗ trợ các đối tượng khó khăn; sáng tạo máy rửa tay tự động... Thời gian tới, ngoài tham gia các hoạt động chung tay phòng chống dịch Covid-19, các cơ sở đoàn cũng sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng văn minh đô thị, mà trọng tâm là xây dựng thành phố thông minh.

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Tại thị xã Bình Long, hoạt động mở đầu cho việc chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tuổi trẻ là phối hợp Trung tâm Y tế thị xã ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại các trường tiểu học, THCS, THPT... phát hơn 9.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch, hơn 2.000 khẩu trang miễn phí; tập huấn, hướng dẫn một số phương pháp, cách thức để phòng chống dịch bệnh, đưa ra các phương pháp xử lý khi phát hiện có tình huống lây nhiễm phát sinh cho cán bộ, giáo viên các trường. Thị đoàn, Hội đồng Đội thị xã cũng gắn bảng tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại 17/17 trường học trên địa bàn. Từ đó nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong cán bộ, giáo viên và học sinh các trường trên địa bàn thị xã.

Ngoài ra, đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc đã vận động các nguồn xã hội hóa kêu gọi tiệm may trên địa bàn ủng hộ nguyên liệu, dụng cụ, mượn địa điểm để may 6.000 khẩu trang kháng khuẩn miễn phí cho người dân, từ phong trào “Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn” may khẩu trang miễn phí cho nhân dân do Thị đoàn phát động; hướng dẫn nhân dân thực hiện khai báo y tế điện tử trên ứng dụng NCOVI bằng thiết bị di động thông minh; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại 7 điểm trên địa bàn 6 xã, phường...

Anh Đoàn Thế Tài, Bí thư Đoàn xã Thanh Lương cho biết: Phong trào “Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn” may khẩu trang miễn phí do Thị đoàn phát động là hoạt động thiết thực có ý nghĩa của tuổi trẻ thị xã cùng chính quyền địa phương chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19. Qua đây tạo môi trường cho thanh niên cống hiến, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện trong các hoạt động an sinh xã hội.

Để động viên lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu đang ngày đêm chốt chặn kiểm soát người vượt biên trái phép, phòng chống dịch bệnh Covid-19, Thị đoàn Bình Long phối hợp Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tổ chức chương trình tháng 3 biên giới. Theo đó, thăm và trao tặng 1 tấn gạo, 100 thùng mì gói, 5.000 khẩu trang y tế và khẩu trang kháng khuẩn cùng 300 chai nước rửa tay kháng khuẩn, tổng trị giá các phần quà 70 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ các chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực biên giới của 2 đồn biên phòng Lộc Thiện và Lộc Thành, huyện Lộc Ninh. Trung tá Trần Hữu Long, Chính trị viên Đồn biên phòng Lộc Thành cho biết: Nhận được sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần của tuổi trẻ các đơn vị giúp cán bộ, chiến sĩ được tiếp thêm động lực, giữ vững biên cương của Tổ quốc, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát không cho người vượt biên trái phép vào địa phương để ngăn ngừa dịch bệnh.

  • Từ khóa
83017

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu