Thứ 7, 20/04/2024 20:02:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 26/06/2011 GMT+7

Triều Tiên lên án chính sách chống Bình Nhưỡng

Chủ nhật, 26/06/2011 | 00:00:00 144 lượt xem
Ảnh minh họa
Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK) của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 25-6 đã lên án chính quyền Hàn Quốc duy trì chính sách chống Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn CPRK khẳng định chính sách đối đầu của chính quyền Hàn Quốc đã thất bại, đồng thời cảnh báo các động thái đối đầu "sẽ càng hủy hoại quan hệ Nam-Bắc và trong trường hợp xấu nhất, có thể dẫn tới chiến tranh".

Ủy ban cũng kêu gọi giới chức ở Seoul "hành động đúng đắn và ý thức rõ về hậu quả của chính sách này".

Trước đó, ngày 24-6, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Sung-hwan đã gặp nhau tại Washington nhằm thảo luận chiến lược chung của hai nước đối phó với Triều Tiên.

Phát biểu sau cuộc gặp, bà Clinton cho biết Mỹ và Hàn Quốc vẫn để ngỏ khả năng can dự trực tiếp với Triều Tiên, đồng thời khẳng định lập trường Bình Nhưỡng phải cải thiện quan hệ với Seoul. Hiện Mỹ đang nỗ lực tổ chức cuộc gặp ngoại trưởng ba bên với Nhật Bản và Hàn Quốc vào cuối mùa hè này.

Về phần mình, ông Kim cho biết Hàn Quốc và Mỹ nhất trí thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên, cho rằng bước đi quan trọng đầu tiên là một cuộc đối thoại liên Triều mang tính xây dựng về phi hạt nhân hóa. Theo ông, các cuộc đàm phán sáu bên, nếu được nối lại, sẽ phải đạt được "bước tiến vững chắc" về việc giải trừ hạt nhân.

Trong khi đó, từ ngày 27-6 đến 1-7 tới, quân đội Hàn Quốc sẽ tiến hành tập trận ở khu vực giáp giới với Triều Tiên.

Nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết các cuộc tập trận sẽ diễn ra tại thành phố biên giới Paju nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
66983

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu