Thứ 7, 20/04/2024 21:50:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:35, 04/10/2019 GMT+7

Trường mầm non Bình Thắng dẫn đầu phong trào thi đua

Thứ 6, 04/10/2019 | 14:35:00 1,984 lượt xem
BP - Cơ sở vật chất trường lớp còn khó khăn nhưng với sự nỗ lực của tập thể hội đồng sư phạm, Trường mầm non Bình Thắng đã vươn lên dẫn đầu phong trào thi đua của ngành giáo dục mầm non huyện Bù Gia Mập, được phụ huynh tin yêu, các cấp khen thưởng.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường mầm non Bình Thắng Dương Thị Nguyên cho biết: Trường thành lập năm 1991. Lúc bấy giờ chưa có phòng học mà lấy lại cơ sở vật chất của Hợp tác xã Minh Thắng làm nơi dạy học. Do Trạm Y tế Bình Thắng cũng chưa có cơ sở nên cả 2 cùng hoạt động chung 1 trụ sở. Đến năm 2008, Trạm y tế xây mới thì chuyển giao toàn bộ cho trường quản lý. Những năm đầu chỉ có 2 lớp/2 phòng học, sau khi tách Trạm y tế, trường được xây dựng thêm 2 phòng học cấp bốn, nâng tổng 4 phòng học/4 lớp, gồm 2 lớp chồi, 2 lớp lá. Đời sống kinh tế người dân trên địa bàn khó khăn, phần lớn học sinh thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số nên rất khó vận động xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất. Gần 30 năm hoạt động, đến nay điểm chính của trường cũng chỉ có 4 phòng học cấp bốn. Ngoài ra, phòng làm việc của ban giám hiệu, các bộ phận văn phòng và bếp ăn bán trú chưa có mà sử dụng các phòng tạm, xuống cấp. Ngoài điểm chính, trường còn có 4 điểm lẻ, trong đó 2 điểm lẻ thôn 1 và thôn 6 do không có phòng học nên mượn tạm phòng học của các trường tiểu học Bình Thắng A và Bình Thắng B làm nơi dạy học. Do cơ sở vật chất, phòng học, giáo viên thiếu nên trường chỉ ưu tiên trẻ 5 tuổi, còn trẻ 3, 4 tuổi thì hạn chế. Năm học 2019-2020, trường có 270 cháu/9 nhóm, lớp. Đầu năm 2019, từ nguồn vốn nông thôn mới, trường được huyện đầu tư xây dựng cơ sở mới tại thôn 2A, gồm 8 phòng học, 4 phòng chức năng, nhà bếp, mái vòm... với tổng kinh phí 12 tỷ đồng; dự kiến đầu học kỳ II, năm học 2019-2020 sẽ đưa vào hoạt động. Khi có ngôi trường mới, dự kiến trường sẽ tuyển sinh thêm 2 lớp với tổng quy mô trên 300 cháu/11 nhóm, lớp.

Các cháu Trường mầm non Bình Thắng trong giờ ăn trưa

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết thống nhất cao trong tập thể hội đồng sư phạm, 2 năm học 2017-2018 và 2018-2019, trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành giáo dục mầm non toàn huyện Bù Gia Mập, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. 100% trẻ đến trường được chăm sóc, giáo dục tốt, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không xảy ra ngộ độc thực phẩm hay bất cứ thương tích nào. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp và lên lớp luôn đạt 100%; chuyên cần đạt 95%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng luôn dưới 3%. Tại hội thi bé thông minh vui khỏe năm học 2018-2019, trường đoạt giải nhất toàn đoàn cấp huyện với 2 giải nhất, 1 giải khuyến khích và đoạt giải ba toàn đoàn cấp tỉnh với 2 giải nhì, 2 giải ba, 1 giải khuyến khích.

Trường hiện có 26 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó trình độ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 77,8%. Theo quy định và nhu cầu thực tế, trường thiếu 2 giáo viên đứng lớp và 3 cấp dưỡng. Tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2017-2018, trường có 7 giáo viên dự thi và đều đạt 100%; cũng trong năm học này, trường có 2 giáo viên tham dự hội thi dạy giỏi cấp tỉnh và đều được công nhận. Song song với hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, Trường mầm non Bình Thắng còn đi đầu phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. Trong 2 năm học 2017-2018 và 2018-2019, trường có 10 sáng kiến được huyện Bù Gia Mập đánh giá cao vì áp dụng vào thực tiễn hoạt động quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ. Các sáng kiến chủ yếu xoay quanh những vấn đề như sử dụng nguyên vật liệu phế thải làm đồ dùng dạy học theo hướng “lấy trẻ làm trung tâm”, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thể chất cho trẻ...

Cô Dương Thị Nguyên chia sẻ: Có được kết quả như hôm nay, trường đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Ngay từ đầu năm học, trường xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng, phân công nhiệm vụ đúng chuyên môn, trình độ, năng lực cho mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường thực hiện đầy đủ phong trào thi đua của các cấp và địa phương phát động, đồng thời có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Các hoạt động của trường luôn thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong nội bộ. Đội ngũ giáo viên phần lớn tuổi đời còn trẻ, năng động, nhiệt huyết yêu nghề, mến trẻ, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ sự đồng thuận cao trong nội bộ nên mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đều hăng hái thi đua lập thành tích, đặc biệt luôn có chí hướng phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ năm học 2016-2017 đến nay, chi bộ đã kết nạp 5 đảng viên. Hiện chi bộ có 7 đồng chí, nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

V.T

  • Từ khóa
2323

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu