Thứ 6, 19/04/2024 22:56:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:34, 08/09/2020 GMT+7

Trưởng công an xã tiêu biểu

Quốc Duy
Thứ 3, 08/09/2020 | 14:34:00 734 lượt xem

Đồng Tâm là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, nằm ở phía Bắc của huyện Đồng Phú, có quốc lộ 14 chạy qua địa bàn dài 10km, về cơ cấu hành chính chia làm 6 ấp. Xã có diện tích tự nhiên 8.953,61 ha, giáp ranh với xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng và các xã Đồng Tiến, Tân Phước, Thuận Lợi của huyện Đồng Phú. Phần lớn dân cư sống bằng nghề nông nghiệp, một số ít là buôn bán nhỏ, trình độ dân trí không đồng đều. Từ những đặc điểm đó, một số đối tượng đã lợi dụng địa bàn để hoạt động tội phạm làm cho tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp như trộm cắp tài sản, ma túy, tệ nạn xã hội; một số đối tượng đến địa bàn ẩn nấp, trốn truy nã...

Là Trưởng công an xã, Trung tá Nguyễn Văn Phú đã chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh, ngăn ngừa, phòng chống các loại tội phạm; tích cực tham gia tố giác tội phạm; tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, chủ động tới địa bàn nắm tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trung tá Nguyễn Văn Phú phát biểu trong buổi giao ban thường kỳ của Công an xã Đồng Tâm

Trong những năm qua, Trung tá Phú cùng với lực lượng công an xã xử lý nhiều vụ việc xảy ra trên địa bàn xã, như: Phát hiện và đề xuất xử lý kịp thời 1 vụ tuyên truyền đạo lạ; 27 vụ liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, trong đó 20 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 1 vụ giết người, 2 vụ hiếp dâm, 1 vụ giao cấu với trẻ em. Lĩnh vực tệ nạn xã hội, đã phát hiện và đề xuất xử lý 29 vụ, trong đó có 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 21 vụ đánh bạc, 4 vụ chứa mại dâm. Lĩnh vực trật tự xã hội phát hiện và đề xuất xử lý 44 vụ việc. Công an xã phối hợp bắt 5 đối tượng truy nã, vận động đầu thú 1 đối tượng, bắt 4 đối tượng có lệnh bắt tạm giam; quản lý 43 đối tượng thù tha về, đặc xá; 1 đối tượng tha tù có điều kiện trước thời hạn, 14 đối tượng tù cho hưởng án treo, 1 đối tượng cải tạo không giam giữ, 3 đối tượng hoãn chấp hành án, 2 đối tượng được tại ngoại; cảm hóa giáo dục, răn đe 324 đối tượng; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã 22 đối tượng, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tại trung tâm 12 đối tượng. Công an xã cũng vận động, thu gom được 12 súng tự chế, 82 dao lê, mã tấu, gậy gộc…

Năm 2020, Trung tá Nguyễn Văn Phú được công nhận gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và được giới thiệu đi dự gương điển hình tiên tiến Công an tỉnh Bình Phước.

  • Từ khóa
2447

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu