Thứ 7, 20/04/2024 06:37:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:42, 11/12/2019 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Trường cao đẳng Công nghiệp cao su sẵn sàng đại hội thí điểm

Thứ 4, 11/12/2019 | 06:42:00 512 lượt xem

BP - Trường cao đẳng Công nghiệp cao su được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chọn đại hội thí điểm bầu trực tiếp ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội dự kiến diễn ra trong 2 ngày 8 và 9-1-2020. Đến nay, công tác chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn thành. “Nội bộ trường luôn đoàn kết, thống nhất, các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt, đặc biệt Đảng bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, vì thế được chọn đại hội thí điểm” - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Lê Văn Kích cho biết.

ĐỘT PHÁ TRONG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Đại hội Đảng bộ Trường cao đẳng Công nghiệp cao su lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu: Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Chuyển mô hình hoạt động của trường sang cơ chế tự chủ, trước mắt tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, tiến tới tự chủ về đầu tư phát triển hoạt động như một doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo. Chuyển đổi mô hình hoạt động của trường, củng cố, phát triển theo hướng giáo dục nghề nghiệp, có từ 2-3 ngành trọng điểm quốc gia...

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh chúc mừng thầy cô giáo Trường cao đẳng Công nghiệp cao su nhân kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20-11)

Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, công tác tuyển sinh, đào tạo có vai trò quyết định. Ngoài nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp, trường xây dựng nhiều chương trình, mở rộng liên kết đào tạo với các trường đại học danh tiếng gồm 14 ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng; 26 nghề trình độ sơ cấp; lưu lượng đào tạo lái xe năm sau cao hơn năm trước. Trong nhiệm kỳ, bình quân trường tuyển sinh đạt 8.630 chỉ tiêu/năm, tăng 4 lần so nhiệm kỳ trước. Riêng năm 2019, trường tuyển sinh 16.500 chỉ tiêu, tăng 8 lần so năm 2014; tuyển sinh dài hạn đạt 935 chỉ tiêu, tăng 3,5 lần so năm 2014. Quy mô đào tạo giai đoạn 2015-2019 trung bình đạt 9.650 chỉ tiêu/năm, tăng 2 lần so nhiệm kỳ trước; trong đó, đào tạo dài hạn năm 2019 đạt 1.997 chỉ tiêu, tăng 2,4 lần so năm 2014. Chất lượng đào tạo, điểm rèn luyện đều đạt kế hoạch đề ra. Ngoài tuyển sinh, đào tạo, đơn vị còn thường xuyên tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Trong nhiệm kỳ, trường đã liên hệ với 170 công ty, doanh nghiệp tuyển dụng 4.000 vị trí việc làm; tỷ lệ học sinh, sinh viên ra trường có việc làm đạt 70%.

Từ chỗ được Nhà nước hỗ trợ ngân sách mỗi năm trên 10 tỷ đồng, từ năm 2016, trường chuyển sang cơ chế tự chủ, đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư 100%. Trong khi giá mủ cao su giảm mạnh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn ngành, nhưng với tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, trường vẫn đảm bảo tiền lương cho cán bộ, giáo viên, người lao động. Tiền lương bình quân đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu sự nghiệp năm 2019 đạt 48,4 tỷ đồng, tăng 1,52 lần so năm 2014. Trong nhiệm kỳ, trường đầu tư kinh phí xây dựng cơ bản gần 35 tỷ đồng. Trường có 124,63 ha cao su, sản lượng khai thác đạt 145 tấn/năm, tăng 36,8% so đầu nhiệm kỳ.

Đảng bộ trường có 68 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 15 quần chúng ưu tú vào Đảng nhưng đến nay đã kết nạp 29 đảng viên, đạt 193%. Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra 15 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cần phấn đấu nhưng đến nay đều đạt và vượt.

SẴN SÀNG CHO ĐẠI HỘI THÍ ĐIỂM

Đột phá trong thực hiện nghị quyết, Đảng bộ hằng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, năm 2015 được Tỉnh ủy tặng bằng khen. Hằng năm, trường đều đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, năm 2016 vinh dự nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; năm 2017 nhận cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; năm 2018 nhận cờ thi đua của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất. Với những thành tích nổi bật, vượt trội, đơn vị vinh dự được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp chọn đại hội thí điểm nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Lê Văn Kích cho biết thêm: Khi được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giao nhiệm vụ, đây vừa là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn lao. Để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, đồng thời thí điểm cho các tổ chức đảng học tập kinh nghiệm, thời gian qua Đảng ủy trường đã khẩn trương vào cuộc, chuẩn bị cẩn trọng từng khâu, từng chi tiết. Từ ngày 17-12-2019, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường tiến hành đại hội và sẽ hoàn thành sau 1 tuần lễ; trong đó, Đảng ủy chọn Chi bộ Quản lý đào tạo đại hội điểm. Hiện công tác chuẩn bị đại hội của các chi bộ được Đảng ủy kiểm tra, xét duyệt. Đảng ủy trường thành lập 4 tiểu ban chuẩn bị đại hội, gồm ban văn kiện, ban nhân sự, ban thi đua tuyên truyền, ban hậu cần - khánh tiết. Các văn kiện trình đại hội như báo cáo chính trị, kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ; công tác nhân sự... đã được đơn vị trình Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xem xét. Công tác thi đua tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua nhiều kênh khác nhau; cơ sở vật chất đảm bảo sẵn sàng.

Nhân sự khóa mới đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng, có tính kế thừa và phát triển. Đại hội sẽ bầu trực tiếp ban chấp hành đảng bộ, trong đó ứng cử 10 ủy viên bầu lấy 9 ủy viên, giảm 2 ủy viên so nhiệm kỳ trước; bầu trực tiếp ban thường vụ, trong đó ứng cử 4 ủy viên, bầu 3 ủy viên; bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư theo hình thức bầu tròn; bầu trực tiếp đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Riêng ủy ban kiểm tra đảng ủy do ban chấp hành đảng bộ khóa mới bầu, gồm 1 chủ nhiệm, 1 phó chủ nhiệm và 1 ủy viên.

Phát huy những thành tích đạt được cùng với công tác chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng, chu đáo, kỳ vọng Đại hội Đảng bộ Trường cao đẳng Công nghiệp cao su nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, tạo tiền đề để Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức thành công đại hội cơ sở các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối và Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
31737

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu