Thứ 6, 29/03/2024 16:05:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 22:48, 16/05/2019 GMT+7

Trưng bày chuyên đề “Đường Trường Sơn - Con đường huyền thoại”

Thứ 5, 16/05/2019 | 22:48:00 670 lượt xem

>> Công bố Quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh
>> Liên hoan tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh

BPO - Tối 16-5, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II tổ chức khai mạc trưng bày các bảo vật, di vật lịch sử với chuyên đề: “Đường Trường Sơn - Con đường huyền thoại”. Dự khai mạc có Thiếu tướng Phan Khắc Hy, nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, các nhà nghiên cứu khoa học, các nhân chứng lịch sử, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày

Trưng bày đợt này có khoảng 250 hiện vật, hình ảnh, tư liệu tái hiện lại bối cảnh lịch sử về việc mở đường Trường Sơn.  Ngày 19-5-1959, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh được Tổng Quân ủy Trung ương thành lập. Tổng chiều dài toàn tuyến là 20.000km với 5 trục đường dọc, 21 trục ngang, vượt qua dãy Trường Sơn và là tuyến đường vận tải chiến lược lớn nhất trong lịch sử quân sự Việt Nam và thế giới. Tham gia xây dựng đường Trường Sơn có khoảng 120.000 công binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Không chỉ có tuyến đường bộ, đường Trường Sơn còn có cả tuyến đường biển và tuyến đường ống xăng dầu.

Các đại biểu tham quan và nghe thuyết minh các hiện vật, tranh ảnh trưng bày về đường Trường Sơn

Trong thời kỳ đổi mới, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tiếp tục được quy hoạch, cải tạo từ Cao Bằng đến Cà Mau, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong đêm khai mạc, các đại biểu được nghe các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử kể về ký ức, quãng thời gian đã từng sống, chiến đấu đầy hy sinh, gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.

Thanh Nga

  • Từ khóa
93962

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu