Thứ 6, 29/03/2024 21:17:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:05, 13/05/2020 GMT+7

Trụ cột gia đình ở tuổi 19

Thiên Thư
Thứ 4, 13/05/2020 | 10:05:00 183 lượt xem
BPO - Em Bùi Văn Nghĩa (2001) sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khá đặc biệt. Mẹ em là Lò Thị Ương (1975), quê ở Sơn La, thần kinh không ổn định nên Nghĩa ra đời mà không biết cha là ai. Sau đó, mẹ em lập gia đình với ông Bùi Văn Bình (1981). Tuy nhiên, ông Bình cũng là người không bình thường do di chứng của việc uống thuốc rầy tự tử.

Sau khi 2 đứa em là Bùi Trúc Ly (2007) và Bùi Quốc Cường (2008) ra đời, gia đình Nghĩa từ Sơn La vào xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản sinh sống. Được một thời gian,  cả gia đình chuyển về Sơn La. Và Nghĩa lại có thêm 2 đứa em ra đời, cách nhau năm một, đó là Bùi Văn Tình (2014) và Bùi Văn Bảo (2015). Riêng Bảo, do không nuôi nổi nên ba mẹ Nghĩa cho một gia đình người dân tộc Mán làm con nuôi, rồi lại dắt díu nhau trở lại xã Minh Tâm sinh sống bằng nghề làm thuê.

Cũng vì hoàn cảnh gia đình quá đặc biệt, lại phải di chuyển nay đây mai đó nên Nghĩa phải dừng việc học tập từ năm lớp 4, rồi các em của Nghĩa cũng bỏ học. Mới 19 tuổi, Nghĩa phải sớm bươn chải vì mọi gánh nặng mưu sinh gia đình đè lên đôi vai em.

Bữa cơm đạm bạc của gia đình em Bùi Văn Nghĩa

Bé Trúc Ly tuy học rất giỏi, được cử đi thi học sinh giỏi môn Văn của huyện nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên đành dở dang việc học. Gần đây, em còn bị viêm ruột thừa, được đưa về một bệnh viện ở Bình Dương mổ. Tưởng đây là căn bệnh đơn giản nhưng không may em bị nhiễm trùng khi phẫu thuật. Cũng từ đây, các bác sĩ phát hiện em mắc chứng u bàng quang, phải chuyển lên Bệnh viện Ung Bướu (TP. Hồ Chí Minh). Nhưng không có tiền chữa trị nên Nghĩa đành phải để em nằm nhà trong tâm trạng tuyệt vọng.

Trước hoàn cảnh của gia đình em Nghĩa, rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ xin gửi về địa chỉ: Chương trình “Khát vọng sống”, Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; địa chỉ: Số 1, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; điện thoại: 02713.887057.

Hoặc Bà Dương Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước; điện thoại: 0913 880024; STK: 101004918401 Dương Thị Tuyết tại Vietinbank chi nhánh Bình Phước. 

  • Từ khóa
63872

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu