Thứ 5, 28/03/2024 15:51:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 16:32, 23/05/2011 GMT+7

Trồng ca cao trong vườn điều, hiệu quả nhân đôi

Thứ 2, 23/05/2011 | 16:32:00 376 lượt xem

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói chung và xã Long Bình (Bù Gia Mập) nói riêng, quỹ đất trồng cây công nghiệp đang có xu hướng giảm. Để tăng thu nhập cho nông dân trên cùng một diện tích đất canh tác, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh vừa xây dựng thành công mô hình trồng xen ca cao dưới vườn điều. Với mô hình này, người nông dân không chỉ tăng diện tích cây trồng mà còn thu được lợi nhuận khá cao.

Ông Đề (trái), Chủ nhiệm CLB ca cao xã Long Bình hướng dẫn
hội viên cách chăm sóc cây ca cao

Với lý do trồng cây ca cao mang lại hiệu quả kinh tế cao, nếu trồng xen điều sẽ đạt năng suất của cả hai loại cây trồng này, vì vậy Hội Khuyến nông - khuyến ngư xã Long Bình vừa ra mắt câu lạc bộ ca cao. Câu lạc bộ ca cao xã Long Bình sẽ giải quyết đầu vào về cây giống và chú trọng đầu ra cho các hội viên khi thu hoạch ca cao.

Ông Nguyễn Văn Đề, Chủ nhiệm câu lạc bộ ca cao xã Long Bình nói: “Lợi ích kinh tế từ cây ca cao là không thể phủ nhận, nếu trồng và chăm sóc tốt cộng với ca cao được giá, các hộ có thể thu được hàng chục triệu đồng trên một ha đất là bình thường. Theo ông Đề, thời kỳ điều ra bông, kết trái là mùa khô, lúc cây rất cần cung cấp nguồn dinh dưỡng. Vì là mùa khô nên không có nước để hòa tan nguồn dinh dưỡng, dẫn tới cây điều khó hấp thụ. Khi trồng xen ca cao trong vườn điều, mua khô tưới nước cho ca cao, đất trong vườn điều luôn ẩm, giữ nhiệt độ ổn định làm cho quá trình hấp thụ phấn hoa, kết trái của điều và ca cao đạt kết quả tốt. Nếu trồng xen ca cao vào vườn điều sẽ rất có lợi cho người trồng, vì cây ca cao được hưởng bóng mát của cây điều. Ngược lại, cây điều sẽ có thêm nguồn dinh dưỡng từ việc chăm sóc cho cây ca cao, năng suất cây điều sẽ cao hơn khi trồng cây ca cao. Tổng thu nhập cả điều và ca cao có thể đạt từ 80-95 triệu đồng/ha/năm, cao gấp đôi so với chỉ trồng chuyên canh một loại cây. Tuy nhiên, để cây ca cao phát triển tốt và bền vững thì việc nắm rõ kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ca cao là rất cần thiết. Khi trồng không nên đào sâu quá, cũng không nông quá, phải thường xuyên kiểm tra cây để phát hiện và ngăn ngừa sâu bệnh kịp thời. Tuy nhiên không phải người dân nào cũng làm được điều đó. Thực tế cho thấy ở một số mô hình trồng ca cao tại huyện Đồng Phú, khi nhà nước có chủ trương đầu tư cho người dân giống cây ca cao, nhiều hộ đăng ký nhận về trồng nhưng không hiệu quả, chỉ đạt khoảng 25-30%, bởi chưa nắm được kỹ thuật trồng loại cây này. Họ nghĩ trồng ca cao cũng giống như một số cây khác, không cần chăm sóc theo kỹ thuật. Ông Đề cho biết thêm, một năm phải bón hai lần phân, đầu và cuối mùa mưa. Nếu chăm sóc cây đúng kỹ thuật thì hai năm cây sẽ cho thu hoạch.

Theo lời giới thiệu của ông Đề, chúng tôi đến thăm vườn cây ca cao xen điều của gia đình anh Phan Văn Dũng, thôn 3, xã Long Bình là một trong những hộ đầu tiên của xã đăng ký thực hiện chương trình. Hơn 2 ha ca cao trồng xen điều phát triển khá tốt, anh Dũng cho biết: “Tháng 8 năm 2009, anh đem về trồng, chăm bón đúng kỹ thuật, giờ cây đã cho trái và khoảng tháng 8 sẽ cho thu hoạch. Theo anh Dũng, việc trồng cây ca cao trong vườn điều giảm được nhiều chi phí. Hơn nữa, trồng ca cao trong vườn điều tiết kiệm diện tích đất nông nghiệp, tăng năng suất cũng như thu nhập của cả hai loại cây. Anh Trần Văn Minh, ở thôn 3 cho biết: “Hiện gia đình trồng 5 ha ca cao trong vườn điều phát triển tốt và hứa hẹn một mùa bội thu. Từ khi trồng cây ca cao xen điều thì năng suất điều của anh Minh cao hơn, hạt to hơn”.

Theo đánh giá của tổ chức Roots of peace (Mỹ), Bình Phước có nhiều tiềm năng về đất đai, khí hậu, nhiệt độ, sức gió, đặc biệt là nguồn nước để phát triển cây ca cao. Nếu chăm sóc tốt, năng suất sẽ đạt trên 3 tấn/ha, tương đương 50-70 triệu đồng/ha. Điều này cho thấy, 1 ha ca cao cho giá trị kinh tế cao hơn 1 ha điều và nếu trồng xen điều sẽ cho giá trị gấp 2 lần. Từ những kết quả khảo nghiệm, UBND tỉnh đã đồng ý cho tổ chức Roots of peace (Mỹ) triển khai dự án trồng cây ca cao trên địa bàn 3 huyện (Bù Đăng, Đồng Phú, Bù Gia Mập), trong thời gian 2 năm (2010-2012) với kinh phí 7,6 tỷ đồng. Trong đó chú trọng đến diện tích ca cao trồng xen dưới tán điều.

Quốc Tịnh

  • Từ khóa
39140

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu