Thứ 5, 25/04/2024 12:59:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:29, 11/06/2020 GMT+7

“Treo đầu dê, bán thịt chó”

Hồng Hạnh
Thứ 5, 11/06/2020 | 11:29:00 535 lượt xem
BPO - “Treo đầu dê, bán thịt chó” hay “lợp áo ngụy tạo” là cụm từ mà cộng đồng mạng xã hội nói về cái gọi là bản “điều lệ” của hội “anh em dân chủ” (AEDC). Ngày 23-4-2013, Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội và Đinh Nhật Uy thành lập hội AEDC và đưa lên mạng xã hội facebook bản dự thảo cương lĩnh cùng điều lệ và logo với mục tiêu chính là “Đấu tranh bảo vệ và thực thi các quyền con người đã được Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế ghi nhận. Vận động xây dựng một xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam”.

Theo tài liệu của Bộ Công an công bố, phần lớn các thành viên điều hành trang fanpage của hội AEDC là người của tổ chức khủng bố Việt Tân, trong đó có Hà Đông Xuyến. Không những thế, hội AEDC được tổ chức khủng bố Việt Tân cùng nhiều cá nhân, tổ chức phản động lưu vong tại các nước Mỹ, Úc và nhiều nước ở châu Âu cung cấp tài chính để duy trì hoạt động. Và núp bóng là một tổ chức xã hội dân sự với tiêu chí “Vì một nước Việt: Dân chủ - Văn minh - Pháp trị” nhưng bản chất thực của hội AEDC ngày càng lộ rõ nguyên hình là một tổ chức cực kỳ phản động. Bằng chứng là ngay sau khi ra đời, tổ chức này đã gây ra nhiều hoạt động chống đối Đảng, Nhà nước như biểu tình, bạo loạn, gây rối trật tự, làm mất ổn định tình hình, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân. Để thực hiện âm mưu đen tối của mình, hội AEDC một mặt nhanh chóng tiến hành các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo quần chúng, nhất là tầng lớp thanh niên, đặc biệt là sinh viên chưa nhận thức đầy đủ để nhồi nhét tư tưởng cực đoan chống đối.

Mặt khác, chúng tổ chức tụ tập đông người tiến hành các hoạt động biểu tình, chống phá, gây rối an ninh trật tự; tăng cường viết bài, đăng tin xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền trong nước; vu cáo, bịa đặt, vu khống, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với mục đích gây mất ổn chính trị, xã hội ở Việt Nam. Sau nhiều năm hoạt động, tổ chức này tạo ra mạng lưới thành viên trên nhiều tỉnh thành, móc ngoặc với nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài, trong đó có nhiều tổ chức phản động, khủng bố như Việt Tân. Cầm đầu tổ chức này là Nguyễn Văn Đài (SN 1969, tại thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), trú phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Được cha mẹ cho ăn học tử tế nhưng do thiếu ý thức rèn luyện, sớm có tư tưởng lệch lạc, Đài đã trượt dài trên vi phạm, sai lầm nối tiếp sai lầm. Dù đã bị phạt tù 4 năm về hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia nhưng Nguyễn Văn Đài vẫn “ngựa quen đường cũ” lún sâu vào các hoạt động chống phá chính quyền.

Ngoài điều hành hội AEDC, Nguyễn Văn Đài còn được biết đến với vai trò chủ chốt của “Trung tâm nhân quyền Việt Nam”, “Khối 8406”, “Công đoàn độc lập”, “Liên minh dân chủ nhân quyền Việt Nam”, “Hội Cựu tù nhân lương tâm”... Đài còn thường xuyên soạn các bài viết đăng tải trên các trang mạng có nội dung xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xâm hại và làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, kích động nhân dân chống lại chính quyền. Chưa hết, Đài còn đứng ra tổ chức các cuộc hội thảo, huấn luyện cách thức “đấu tranh bất bạo động” nhằm chống lại chính quyền tại nhà thờ Thái Hà và ở nhiều địa phương khác cũng như trên internet. Không những vậy, Đài còn bí mật điều hành kênh truyền hình phản động có tên “Lương tâm TV”; chỉ đạo các thành viên làm các clip/video tuyên truyền chống phá đất nước, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, những hoạt động phi pháp không thể qua mắt được nhân dân, chính quyền và đặc biệt là các cơ quan chức năng của Việt Nam. Phần còn lại của bài viết này xin điểm lại “thành tích bất hảo” của tổ chức phản động này để bạn đọc hiểu rõ hơn về những mưu mô và hành động xấu xa của chúng. Ngày 30-7-2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can trong vụ án “Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn trong tổ chức hội AEDC hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, quy định tại Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999, gồm: Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển.

Ngày 5-4, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài (49 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) 15 năm tù và phạt quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Phạm Văn Trội (46 tuổi, trú huyện Thường Tín, Hà Nội) 7 năm tù, quản chế 1 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Nguyễn Trung Tôn (46 tuổi, ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và Trương Minh Đức (58 tuổi, ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) cùng bị phạt 12 năm tù, quản chế 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Nguyễn Bắc Truyển (58 tuổi, ở quận 4, TP. Hồ Chí Minh) 11 năm tù, quản chế 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Lê Thu Hà (56 tuổi, ở TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 9 năm tù, quản chế 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Ngày 4-8-2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Trung Trực (SN 1974, ở Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại khoản 1, Điều 79 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Trung Trực được xác định giữ vai trò là Chi hội trưởng Chi hội AEDC miền Trung, phát ngôn viên của tổ chức này. Ngày 12-9-2018, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Trung Trực 12 năm tù giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, thời hạn phạt tù tính từ ngày 4-8-2017 (ngày bị cáo bị bắt giam). Ngoài ra, Nguyễn Trung Trực còn bị quản chế 5 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù.

 Ngày 1-9-2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Túc (SN 1964), hộ khẩu thường trú ở thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 79, Bộ luật Hình sự. Ngày 14-9-2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và tuyên phạt Nguyễn Văn Túc 13 năm tù giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, đồng thời phạt quản chế 5 năm sau khi mãn hạn tù.

Ngày 17-10-2017, Cơ quan An ninh Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Xuân, sinh ngày 10-10-1976, chỗ ở thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là Phó ban điều hành Chi hội AEDC miền Trung về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 79, Bộ luật Hình sự. Ngày 12-4-2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Trần Thị Xuân về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Thị Xuân 9 năm tù giam và 5 năm quản chế sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Như vậy, bản chất phản động của hội AEDC đã lộ rõ là một tổ chức “treo đầu dê, bán thịt chó”, “núp bóng” vấn đề “dân chủ, nhân quyền” quy tụ các phần tử bất hảo trong xã hội để hoạt động chống phá chính quyền nhân dân. Âm mưu cũng như những hành vi của Nguyễn Văn Đài cùng các thành viên hội AEDC là có hệ thống với mục đích lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và những bản án dành cho Nguyễn Văn Đài cùng đám “tay chân” đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời răn đe những kẻ có tư tưởng lệch lạc, mù quáng.

  • Từ khóa
2917

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu