Thứ 4, 17/04/2024 05:33:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:14, 30/06/2020 GMT+7

Trên 17.900 lượt hộ nghèo, chính sách người DTTS được tiếp cận vốn vay ưu đãi

Quang Xuân
Thứ 3, 30/06/2020 | 11:14:00 190 lượt xem
BPO - Giai đoạn 2017 - 2020, thông qua các nguồn vốn tín dụng ưu đãi do Ngân hàng Chính sách xã hội (CS-XH) chi nhánh Bình Phước triển khai trên địa bàn tỉnh, hơn 17.900 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách là đồng bào DTTS được tiếp cận vốn vay ưu đãi. Thống kê được thông qua tại cuộc họp của Ban dân tộc HĐND tỉnh vào sáng nay 30-6 theo báo cáo kết quả giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi dành cho đồng bào DTTS.
Các đại biểu tham dự cuộc họp

Kết quả giám sát trên địa bàn tỉnh cho thấy, hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi dành cho đồng bào DTTS nhận được sự quan tâm lớn của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Đa số hộ đồng bào DTTS được thụ hưởng vốn vay ưu đãi, trong đó có nhiều hộ vay từ 2 - 3 chương trình.

Hiện tại có 14 chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CS-XH đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 11 chương trình chung và 3 chương trình dành riêng cho hộ đồng bào DTTS. Giai đoạn từ 2017 - 2020, doanh số cho vay đối với hộ đồng bào DTTS đạt trên 452 tỷ đồng, với dư nợ bình quân khoảng 23,2 triệu đồng; giúp thoát nghèo cho khoảng 2.000 hộ; thu hút và tạo việc làm cho 500 lao động; giúp 420 học sinh, sinh viên nghèo người DTTS được vay vốn học tập; xây dựng 13.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường và 137 căn nhà ở.

Tại buổi làm việc, nhiều đại biểu cho rằng, nhận thức cũng như đời sống của đồng bào DTTS đã có nhiều tiến bộ. Nhất là ý thức về sử dụng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi đạt hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng hộ nghèo DTTS phát sinh, có xu hướng trẻ hóa do tách hộ dẫn đến gây áp lực giảm nghèo cho tỉnh. Do vậy, phải tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên của người dân. Đồng thời quan tâm chính sách dân số, hôn nhân gia đình để hạn chế tảo hôn và sinh nhiều con.

Theo đánh giá của các thành viên dự họp, thời gian qua nguồn vốn tín dụng CS-XH đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề căn bản, thiết yếu trong vùng đồng bào DTTS. Nổi bật là giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo và góp phần ngăn chặn tình trạng bán điều non, cầm cố đất, vay lãi nóng, giảm thất học và các tệ nạn xã hội.

  • Từ khóa
64067

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu