Thứ 6, 29/03/2024 02:57:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 06:45, 18/06/2019 GMT+7

“Trái ngọt” từ một phong trào

Thứ 3, 18/06/2019 | 06:45:00 390 lượt xem
BP - Sau 2 năm phát động “Tiết kiệm bản thân, dành phần người khó” nhằm gây quỹ xây dựng nông thôn mới và thực hiện an sinh xã hội do Huyện ủy Bù Đốp phát động ngày 25-5-2017, phong trào thu được trên 800 triệu đồng, xét cho 14 đối tượng thụ hưởng. Nhờ sự hỗ trợ, những căn nhà mới khang trang được mọc lên; đàn gia súc, gia cầm từng ngày phát triển. Kết quả này được ví như “trái ngọt” của phong trào, góp phần giúp đảng viên khó khăn từng bước ổn định cuộc sống.

“Trái ngọt” đầu mùa

Anh Nguyễn Đức Cung (1987), ngụ ấp Tân Định, xã Tân Thành là một trong 6 đảng viên khó khăn được xét hỗ trợ nguồn vốn “Tiết kiệm bản thân, dành phần người khó” đợt 1/2018, với kinh phí 15 triệu đồng để phát triển chăn nuôi. Chỉ sau 1 năm, kinh tế gia đình anh đã có những chuyển biến tích cực. Anh Cung cho biết: “Nhận nguồn kinh phí hỗ trợ, tôi đi tìm và mua được con bò đang mang thai. Đúng 5 tháng sau, bò mẹ đẻ bê đực, gia đình bán được 9 triệu đồng. Từ số tiền này, tôi tiếp tục mua 100 con gà giống nuôi thả vườn. Sau 4 tháng nuôi, đàn gà phát triển khỏe mạnh, bình quân mỗi con nặng 1,5-1,8kg. Tôi đang chuẩn bị xuất bán lứa đầu tiên, dự kiến trừ chi phí thức ăn, hao hụt... lãi khoảng 13-15 triệu đồng. Tôi dự định sẽ nuôi 3 lứa gà/năm, với phương châm đầu tư ít vốn, tránh rủi ro, nhanh có thu. Hy vọng với cách làm này, kinh tế được cải thiện, cuộc sống gia đình từng ngày ổn định”.

Gia đình ông Điểu Hiền ở thôn 7, xã Thiện Hưng (Bù Đốp) được tặng nhà nghĩa tình đảng viên của phong trào “Tiết kiệm bản thân, dành phần người khó” vào tháng 4-2018

Dẫn chúng tôi thăm căn nhà mới, rộng 100m2, mái lợp tôn, nền lát gạch bông, hoàn thiện cuối năm 2018, ông Triệu Văn Mai (1957, dân tộc Nùng) ở ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện phấn khởi xen lẫn xúc động. Bởi căn nhà được xây dựng từ sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, gồm 30 triệu đồng từ nguồn quỹ của phong trào “Tiết kiệm bản thân, dành phần người khó” do Huyện ủy Bù Đốp hỗ trợ và 50 triệu đồng từ nguồn chương trình “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương” do UBMTTQVN tỉnh phân bổ. Ông Mai nguyên là Bí thư chi bộ, bị bệnh tim 10 năm qua nên sức khỏe yếu. Mới đây, gia đình đưa ông đi phẫu thuật chi phí hết khoảng 30 triệu đồng. Do thường xuyên phải đi viện chữa bệnh nên kinh tế gia đình ông rất khó khăn. Ông Mai cho biết: “Trước đây, vợ chồng tôi sống trong căn nhà tạm giáp hồ thủy điện Cần Đơn. Mỗi khi nước hồ dâng cao, vợ chồng tôi lại thấp thỏm lo lắng vì sợ ngập, rất nguy hiểm. Từ nay có nhà cửa rộng rãi, cao ráo, đặc biệt là dịp lễ, tết con cháu về thăm ông bà đông vui, tôi rất hạnh phúc”.

Bà Đặng Thị Thơm, Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Bù Đốp cho biết, đợt 1/2018, nguồn quỹ “Tiết kiệm bản thân, dành phần người khó” đã giải ngân hỗ trợ 6 đảng viên hoàn cảnh khó khăn với tổng 160 triệu đồng. Trong đó, 2 hộ tập trung kinh phí đầu tư chăn nuôi, 2 hộ xây nhà và 2 đảng viên chữa bệnh hiểm nghèo. Những hộ được hỗ trợ chăn nuôi, xây nhà đều đã và đang từng bước ổn định, phát triển.

Tiếp sức đảng viên nghèo

Ngày 3-6-2019, Huyện ủy Bù Đốp tiếp tục tổ chức trao 300 triệu đồng từ Quỹ “Tiết kiệm bản thân, dành phần người khó” hỗ trợ 8 đảng viên kinh tế khó khăn ở các cơ sở đảng trong huyện. Trong đó, 1 đảng viên chữa bệnh hiểm nghèo, 1 hộ chăn nuôi, 4 hộ xây nhà và 2 hộ sửa chữa nhà ở. Đây là lần giải ngân thứ 2, tiếp sức những hộ đảng viên khó khăn.

Anh Nguyễn Đức Cung, ngụ ấp Tân Định, xã Tân Thành (Bù Đốp) khởi nghiệp từ con bò giống mua bằng vốn hỗ trợ

“Các đối tượng được chọn hỗ trợ đều rất khó khăn. Nếu chỉ có 50 triệu đồng hỗ trợ thì gia đình không thể xây được nhà. Do vậy, chúng tôi chỉ đạo cơ sở đảng bằng cách tuyên truyền vận động người thân của các đảng viên được hỗ trợ linh động giúp đất, tiền mặt, vật liệu xây dựng...; đoàn thể chính trị cơ sở hỗ trợ ngày công... Qua đó thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, phát huy sức mạnh đoàn kết cộng đồng. Từ đó phong trào “Tiết kiệm bản thân, dành phần người khó” càng ý nghĩa hơn”.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bù Đốp Giang Thị Phương Hạnh cho biết

Cùng đại diện cán bộ cơ sở và thành viên tổ quản lý nguồn quỹ, chúng tôi tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Kim Tiễn (1963), ngụ ấp 9, xã Thanh Hòa được hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà ở. Căn nhà tuềnh toàng, vách chắp vá bằng đủ loại vật liệu hỗn độn trống trước hở sau. Mái lợp tấm pro xi măng cách đây 20 năm đã mục, gãy. Bà Tiễn cho biết: Gia đình từ Trà Vinh lên đây (xã Thanh Hòa - PV) lập nghiệp năm 1998. Mấy năm qua, do hạn hán và dịch bệnh dẫn đến 400 nọc tiêu bị chết, gồng mình với khoản nợ ngân hàng 350 triệu đồng nên cuộc sống càng khó khăn. Mới đây, tôi phát hiện bị bệnh sỏi mật, thường xuyên phải đi bệnh viện chữa trị, kinh tế gia đình gần như kiệt quệ. 4 người con đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ra trường nhưng chưa có việc làm ổn định...

Bà Nông Thị Rì (1933, dân tộc Tày), nguyên là công nhân quốc phòng, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, ngụ ấp Tân Hội, xã Tân Thành được xét hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà đợt này. Sắp có căn nhà mới kiên cố thay thế căn nhà gỗ tạp từ năm 1991, hiện cột kèo đều bị mục mọt, xiêu vẹo nên bà rất vui mừng, bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, chính quyền các cấp.

Sử dụng quỹ đúng mục đích

Tính đến tháng 4-2019, Đảng bộ huyện Bù Đốp có 55 chi, đảng bộ cơ sở với 1.744 đảng viên. Trong 3 năm (2017-2019), phong trào “Tiết kiệm bản thân, dành phần người khó” thu được 818 triệu đồng. Huyện ủy đã hỗ trợ 14 đảng viên với tổng 460 triệu đồng. Theo quy chế, hộ xây nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng, hộ sửa nhà hoặc chăn nuôi được hỗ trợ 30 triệu đồng và hộ chữa bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ 10 triệu đồng.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phạm Văn Tình cho biết: “Tiết kiệm bản thân, dành phần người khó” là phong trào do Huyện ủy phát động nhằm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, mỗi đảng viên (trừ các đảng viên được miễn sinh hoạt đảng, đảng viên khó khăn; các đảng viên 45 tuổi đảng trở lên đóng góp theo tinh thần tự nguyện) tiết kiệm 1.000 đồng/ngày, để tạo quỹ an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đảng viên đóng tiền tiết kiệm cho cấp ủy chi, đảng bộ nơi mình sinh hoạt tại các buổi sinh hoạt định kỳ. Các chi, đảng bộ trực thuộc tổng hợp kinh phí gửi Văn phòng Huyện ủy cùng với việc trích nộp đảng phí hằng tháng, quý. Căn cứ danh sách đảng viên khó khăn do các chi, đảng bộ tham mưu, Huyện ủy sẽ xem xét, quyết định, trong đó ưu tiên hỗ trợ đảng viên hoàn cảnh khó khăn và gia đình có công với cách mạng.

Để quản lý và sử dụng nguồn quỹ hiệu quả, Huyện ủy ra quyết định thành lập tổ quản lý kinh phí phong trào “Tiết kiệm bản thân, dành phần người khó” với 8 thành viên đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND - UBND; Ban Tuyên giáo; Ban Dân vận, Ban Tổ chức; Ủy ban Kiểm tra; UBMTTQVN huyện và Kế toán Văn phòng Huyện ủy, trong đó Chánh văn phòng Huyện ủy làm tổ trưởng. Tổ quản lý kinh phí có trách nhiệm tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức, thực hiện tốt việc thu, chi nguồn kinh phí do các chi, đảng bộ đóng góp và chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo định kỳ.

Quang Minh

  • Từ khóa
94566

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu