Thứ 7, 20/04/2024 03:36:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:20, 28/06/2020 GMT+7

Toàn cầu đã có hơn 10 triệu ca nhiễm COVID-19

Chủ nhật, 28/06/2020 | 09:20:00 406 lượt xem

BPO - Theo trang worldometers, tính đến sáng 28-6, thế giới ghi nhận tổng cộng 10.082.618 ca nhiễm virus COVID-19, trong đó có 501.309 ca tử vong, 5.458.532 bệnh nhân đã phục hồi.

Tại châu Mỹ, trong 24 giờ qua, nước Mỹ ghi nhận thêm 43.557 mắc bệnh và 512 ca tử vong, tiếp tục vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 với tổng số ca nhiễm là 2.596.537 ca và 128.152 ca tử vong.

Cũng trong 24 giờ qua, tại Nga ghi nhận thêm 6.852 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp ở nước này lên 627.646 trường hợp và có thêm 188 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Cũng tại châu Âu, Séc thông báo có thêm 168 ca nhiễm SARS-CoV-2, mức tăng trong ngày cao nhất kể từ đầu tháng 4 đến nay, trong bối cảnh nước này chuẩn bị bắt đầu kỳ nghỉ Hè kéo dài 2 tháng.

Trước chiều hướng suy giảm của dịch bệnh COVID-19 tại châu Âu, nhiều nước trong khu vực này đang dần khôi phục hoạt động kinh tế xã hội nhằm giảm thiểu những thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh, song vẫn đảm bảo các chỉ dẫn y tế trong khi chờ đợi vắcxin phòng COVID-19 ra đời.

***

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ ngày 16-4 đến 6 giờ ngày 28-6, 73 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Có tổng cộng 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 5 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 5 ca.

Tình hình bệnh nhân 91 đã trải qua 102 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 18-3 đến chiều 22-5 và tại Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Chợ Rẫy từ chiều ngày 22-5 đến nay.

Được biết, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã có đề nghị gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đề nghị cho bệnh nhân phi công người Anh hồi hương trên chuyến bay ngày 12-7 của Vietnam Airlines đi Anh đón công dân Việt Nam, chuyến bay sẽ xuất phát từ Hà Nội. Báo chí Anh cũng đưa tin, trên chuyến bay của Vietnam Airlines sang Vương quốc Anh vào ngày 12-7 có một chỗ dành cho phi công này.

(Số liệu tổng hợp từ: Worldometer, Bộ Y tế, TTXVN,Tuổi trẻ...)

  • Từ khóa
59257

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu