Thứ 6, 29/03/2024 15:44:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:58, 17/05/2019 GMT+7

Tọa đàm tăng cường công tác dân vận ở vùng biên giới

Thứ 6, 17/05/2019 | 09:58:00 617 lượt xem
BP - Sáng 16-5, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tăng cường công tác dân vận; kinh nghiệm và giải pháp nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo ở vùng biên giới của tỉnh”.

Dự tọa đàm có các đồng chí: Đỗ Văn Phớn, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Ban Dân vận Trung ương phía Nam; Đại tá Nguyễn Quốc Cường,  Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, đại biểu được nghe các đơn vị trình bày tham luận về công tác tuyên truyền vận động quần chúng, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố hệ thống chính trị địa bàn biên giới; các hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, buôn lậu... Phối hợp nắm tình hình hoạt động của tổ chức phản động, các hoạt động sinh hoạt, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, tình hữu nghị và những mâu thuẫn thường phát sinh trong quan hệ của nhân dân vùng biên giới; chính sách tác động tích cực đến nhân dân và công tác dân vận vùng biên giới. Các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ tính đặc thù của tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo khu vực biên giới hiện nay; đánh giá thực trạng công tác dân vận vùng biên giới, kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những giải pháp... Đồng thời có những đề xuất, kiến nghị để thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới.

Buổi tọa đàm nhằm góp phần tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp công tác dân vận với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 25-9-2015 của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận, xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển” trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, tại buổi tọa đàm, đồng chí Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị: Công tác dân vận phải hướng đến mục tiêu làm cho dân tin, dân nghe. Vì vậy phải bám sát địa bàn, nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa lực lượng vũ trang với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể; đổi mới phương thức thực hiện phù hợp thực tiễn từng địa bàn. Quan tâm xây dựng, phát triển các phong trào với mục tiêu xây dựng người Bình Phước sống có văn hóa, nghĩa tình, yêu quê hương, yêu lao động, xây dựng khu dân cư an toàn, trật tự. Thực hiện công tác đối ngoại nhân dân gắn với xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phương Dung

  • Từ khóa
9884

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu