Thứ 6, 19/04/2024 06:12:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:45, 16/12/2019 GMT+7

Tọa đàm sĩ quan trẻ Bình Phước - Kratie

Duy Bắc
Thứ 2, 16/12/2019 | 09:45:00 493 lượt xem
BP - Trong 2 ngày 12 và 13-12, tại Tiểu khu Quân sự tỉnh Kratie (Vương quốc Campuchia) đã diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tọa đàm sĩ quan trẻ giữa Bộ CHQS tỉnh Bình Phước với Tiểu khu Quân sự và Bộ chỉ huy Hiến binh tỉnh Kratie, chủ đề “Đoàn kết, thủy chung, hợp tác, phát triển”.

Đến dự về phía tỉnh Bình Phước có Đại tá Vũ Tiến Điền, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn. Phía Campuchia có Trung tướng Ân Thôn, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2; Phó tỉnh trưởng Kratie Khan Châm Nan và Trung tướng Nay Tâng Lâng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự Kratie; Thiếu tướng San Bun Than, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Hiến binh cùng các cán bộ, sĩ quan trẻ.

Sĩ quan trẻ Bình Phước và Kratie trao đổi tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng sĩ quan trẻ hai bên đã ôn lại truyền thống đấu tranh chống kẻ thù chung, giành độc lập dân tộc, lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt; mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nhà nước và nhân dân Việt Nam - Campuchia, tỉnh Bình Phước với tỉnh Kratie, trong đó nêu bật sự hỗ trợ, đóng góp, hy sinh của Quân đội nhân dân Việt Nam vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, hòa bình, ổn định của Campuchia.

Tọa đàm đã tiếp nhận nhiều ý kiến trao đổi giữa sĩ quan trẻ hai bên trong việc kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, đồng thời đề ra nội dung, biện pháp, việc làm cụ thể nhằm tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ giữa hai đơn vị. Sĩ quan trẻ hai tỉnh xác định trong thời gian tới cần phải phát huy tốt vị trí, vai trò và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tiếp tục vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh, nêu cao trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

 Hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tọa đàm sĩ quan trẻ là dịp giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, từ đó tiếp tục tăng cường, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện. Đồng thời tô thắm mối quan hệ truyền thống “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa nhân dân, quân đội hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và hai tỉnh Bình Phước - Kratie nói riêng, góp phần xây dựng biên giới “Hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển”.

* Trong chương trình giao lưu sĩ quan trẻ, đoàn đại biểu lực lượng vũ trang Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước và Quân khu 2, Bộ tư lệnh Hiến binh Campuchia, Tiểu khu Quân sự tỉnh Kratie đã đến dâng hoa tại Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia và thắp hương tại Đài liệt sĩ Campuchia tại tỉnh Kratie.

  • Từ khóa
8117

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu