Thứ 5, 28/03/2024 18:18:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:22, 04/08/2020 GMT+7

QUYẾT TÂM CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19

Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống đại dịch

Lệ Quyên - Phạm Tăng
Thứ 3, 04/08/2020 | 07:22:00 747 lượt xem
BPO - Từ khi có sự chỉ đạo về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp, ngành liên quan, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã phối hợp tốt với các lực lượng, thực hiện đồng bộ biện pháp phòng chống đại dịch trên đoạn biên giới được giao phụ trách.

Tại khu vực Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, bất kỳ công dân nào nhập cảnh vào Việt Nam đều phải tuân thủ các bước như: Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, vào buồng khử khuẩn, khai báo y tế, cùng với một số hoạt động bắt buộc khác trước khi được đưa đi cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Nhân viên Đội kiểm dịch y tế Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư phun hóa chất khử khuẩn cho người và xe container sau khi giao hàng, trở về Việt Nam

Thiếu tá Đoàn Trọng Nghĩa, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư cho biết: Xác định nhiệm vụ “chống dịch như chống giặc”, trong thời gian qua, lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã chỉ đạo Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu phối hợp tốt với lực lượng hải quan và kiểm dịch y tế thực hiện kích hoạt theo khoản 2, Điều 14, Nghị định số 112/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, đưa kiểm dịch lên thực hiện bước đầu tiên. Từ đầu mùa dịch đến nay, đơn vị đã bàn giao 688 người cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lộc Ninh để thực hiện cách ly tập trung theo quy định, trong đó có 91 người Trung Quốc, 50 người nhập cảnh trái phép. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách quay đầu xe container để tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông qua lại khu vực biên giới. “Chúng tôi cũng làm tốt công tác đối ngoại biên phòng bằng việc thông báo cho các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, nhất là các lực lượng tại Cửa khẩu Trapeang Sre, huyện Sanuol, tỉnh Kratie, để bên bạn biết cùng phối hợp phòng chống dịch bệnh” - Thiếu tá Đoàn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đo thân nhiệt và hướng dẫn công dân rửa tay sát khuẩn trước khi nhập cảnh

Với nhiệm vụ được giao quản lý 18,4km đường biên giới, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã thành lập 8 tổ chốt cố định và 1 tổ cơ động, phối hợp với các lực lượng công an, quân sự của xã Lộc Hòa (Lộc Ninh) thực hiện tốt việc tuần tra, kiểm soát, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép là giữ gìn an ninh, an toàn tuyệt đối trên tuyến biên giới, đồng thời phòng chống hiệu quả dịch Covid -19. Trung úy Chu Viết Huy, Tổ trưởng Tổ phòng chống Covid-19 số 6 (Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư) cho biết: “Khó khăn nhất hiện nay là thời tiết mùa mưa, đường biên giới dài, công tác tuần tra kiểm soát ở nhiều khu vực có nước ngập tới ngang ngực nên chúng tôi phải nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Mùa này, người dân trong vùng thường vào rừng khu vực biên giới hái nấm tràm về bán hoặc sử dụng. Lợi dụng điều đó, các đối tượng có thể trà trộn, thực hiện các hành vi vi phạm quy chế biên giới, vi phạm pháp luật. Do đó, luôn đề cao cảnh giác trước mọi tình huống là biện pháp mà Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đề ra và quyết liệt chỉ đạo thực hiện.

  • Từ khóa
8238

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu