Thứ 4, 24/04/2024 18:12:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 22:00, 15/05/2020 GMT+7

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống thiên tai

Xuân Túc- Phạm Tăng
Thứ 6, 15/05/2020 | 22:00:00 238 lượt xem
BPO - Chiều nay (15-5), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 theo hình thức trực tuyến đến cấp huyện.

Tại đầu cầu Trung ương có sự tham dự của lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng Ban Thường trực, đại diện một số ban, cơ quan thuộc Trung ương Đảng, Quốc hội, một số nhà khoa học, chuyên gia, tổ chức quốc tế.

Tại điểm cầu Bình Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm Cứu nạn tỉnh chủ trì. Hội nghị được kết nối đến 11 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bình Phước

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019 tình hình thiên tai trong nước không diễn ra dồn dập, khốc liệt nhưng mang nhiều yếu tố cực đoan, dị thường. Trong năm 2019, toàn quốc đã xảy ra 16/21 loại hình thiên tai. Trong đó, 11 trận rủi ro thiên tai cấp độ 3; 222 trận dông, lốc sét; 10 trận lũ quyét, sạt lở đất; 4 đợt rét đậm, rét hại; 13 đợt nắng nóng; 63 trận mưu lớn, ngập lụt; 13 trận động đất; triều cường, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển tại nhiều khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Thiệt hại do thiên tai năm 2019 đã được giảm thiểu tối đa, đặc biệt là về người: 133 người chết và mất tích. Tổng thiệt hại về kinh tế trên 7.000 tỷ đồng, đã giảm nhiều so với thiệt do thiên tai gây ra năm 2018 (ước tính gần 20.000 tỷ đồng).

Từ đầu năm 2020 đến nay, thiên tai tiếp tục diễn biến cực đoan, bất thường; trên cả nước đã xảy ra 7 đợt dông lốc, mưa đá diện rộng; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long; 11 trận động đất; sạt lở bờ sông, bờ biển, lún sụt diễn biến phức tạp tại đồng bằng sông Cửu Long.

Tính đến hết tháng 4-2020, thiên tai đã làm 11 người chết, mất tích, trên 44.000 nhà bị sập đổ, hư hại, tốc mái; trên 100.000 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại về kinh tế gần 3.183 tỷ đồng.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm 2020, xuất hiện khoảng 10 - 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông, trong đó, 5 đến 6 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền thuộc khu vực Trung bộ và phía Nam. Lũ tại các sông khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ ở mức báo động 1, báo động 2, trên các sông suối nhỏ ở mức báo động 3, lũ trên sông Cửu Long muộn ở mức báo động 1, báo động 2.

Đối với Bình Phước, năm 2019 thiên tai làm 2 người chết, 234 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trên 783 cây trồng bị thiệt hại, hơn 1.900 gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Mưa lũ cũng đã cuốn trôi 2 cầu dân sinh,… tổng thiệt hại trên 47 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Do đó, công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống thiên tai, không được chủ quan lơ là ở bất cứ cấp nào. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, khẩn trương kiện toàn lại cơ quan chỉ đạo, phân công rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng thành viên để phát huy hiệu quả hoạt động. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị, không để xảy ra bị động, bất ngờ trước mọi tình huống xảy ra.

  • Từ khóa
33687

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu